Bắt khẩn cấp nam thanh niên dùng mìn và súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã mang mìn và súng tự chế hẹn nhau ra sông 'nói chuyện'.

Ngày 15/11, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Đoàn Ngọc Huy (22 tuổi), ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo xác minh ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 20h ngày 8/11, Đoàn Ngọc Huy và Hồ Anh Lin (30 tuổi), ở xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước hẹn gặp nhau trên cầu Sông Tiên giải quyết.

Để chuẩn bị cho cuộc “nói chuyện”, Lin cùng anh trai là Hồ Anh Líp và một số người cầm theo súng tự chế, mìn tự chế, dao... Riêng Hồ Văn Dũng cầm theo 2 quả mìn tự chế.

Đoàn Ngọc Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Tiền phong)

Ngay khi vừa giáp mặt ở điểm hẹn, Huy dùng súng tự chế bắn trúng vào vùng chân trái Líp gây thương tích. Cũng lúc đó Líp đốt tim cháy chậm 1 quả mìn tự chế rồi ném quả mìn về phía Huy gây lên tiếng nổ.

Sau khi phát hiện ra sự việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án. Đoàn Ngọc Huy đang bị tạm giữ. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

T.Quỳnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-khan-cap-nam-thanh-nien-dung-min-va-sung-tu-che-de-giai-quyet-mau-thuan-a209474.html