Bắt khẩn cấp nghi can đánh chết người ở công viên

Ngày 5.4, đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Hải để điều tra về hành vi đánh chết người do tranh giành làm ăn, buôn bán tại công viên Võ Văn Kiệt.

Công viên Võ Văn Kiệt ở P. Phú Thủy, TP.Phan Thiết, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Quế Hà

Đại tá Ly cho biết thêm Công an TP.Phan Thiết đã tiến hành khởi tố vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và bắt khẩn cấp Trần Quốc Hải (43 tuổi, trú P.Hưng Long, TP.Phan Thiết) ngay sau khi nạn nhân tử vong.

Theo điều tra ban đầu, do tranh giành trong việc cho thuê xe điện (cho trẻ em thuê) trong công viên Võ Văn Kiệt (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết), Hải và và Nguyễn Sỹ Trung Chính (36 tuổi, trú Phan Thiết) xảy ra mâu thuẫn.

Tối 27.3, sau khi cãi vã, Chính đánh Hải vì cho khách hàng của Hải lấn sang khu vực mà Chính đã phân chia trong công viên. Sau đó, Hải lấy một cây gỗ bất ngờ đánh mạnh vào phía sau đầu của Chính, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau nhiều ngày hôn mê, Chính tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã trưng cầu giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chính. Theo kết luận của Pháp y Bình Thuận, Chính tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi bắt Hải, Cơ quan CSĐT đã đưa nghi can đến công viên Võ Văn Kiệt dựng lại hiện trường vụ án mạng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện UBND TP.Phan Thiết đã ra quyết định cấm kinh doanh xe điện trong công viên này.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-khan-cap-nghi-can-danh-chet-nguoi-o-cong-vien-949326.html