Bắt khẩn cấp nghi can giết hàng xóm, chém công an trọng thương

Sau khi giết hại dã man hàng xóm, Tâm hung hăng dùng dao chém về phía lực lượng chức năng khiến trưởng công an phường bị đứt lìa 2 đốt ngón tay.

Thông tin trên báo CAND cho biết, ngày 8-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về các hành vi “Giết người, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ”.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm tại CQCA

Theo cơ quan công an, chiều 7-4, Công an phường 3 (TP Sa Đéc) nhận được tin báo trước hộ 72/8 đường Vườn Hồng có một xác chết không đầu. Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ tại địa phương).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Sa Đéc nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tiến hành mời nghi can Tâm về cơ quan Công an làm việc. Đối tượng không chấp hành mà còn dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ án, VTC News cho hay, vận động nghi phạm ra đầu thú không được, Trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 đã dùng súng đạn cao su bắn chỉ thiên. Sau đó, Tâm hung hăng dùng 2 cây dao chém loạn xạ khiến Trung tá Minh bị đứt lìa 2 đốt ngón tay, phải lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Được biết, Tâm là đối tượng nghiện rượu nặng, từng được đưa vào cơ sở giáo dưỡng. Nạn nhân được xác định là hàng xóm của Tâm.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-khan-cap-nghi-can-giet-hang-xom-chem-cong-an-trong-thuong-113446.html