Bắt khẩn cấp nghi can trộm xe máy của người chung dãy trọ

Thấy anh Duy khép cửa phòng đi ra ngoài, Lý liền vào dắt xe máy biển số 60FP-2303 trị giá khoảng 3 triệu đồng mang đi tiêu thụ.

Lý (quỳ) bị anh Duy và người dân bắt giao cho công an khi đang gạ bán chiếc xe lấy trộm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Đại Lý (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình - thuê trọ tại phòng số 1, tổ 15, khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10-9, Lý thấy anh Tạ Quang Duy (18 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) là người thuê trọ cùng dãy để chìa khóa ở cửa phòng nên lấy cất giấu. Đến 9 giờ 30 ngày 11-9, anh Duy khép cửa phòng đi ra ngoài, Lý liền vào dắt xe máy biển số 60FP-2303 trị giá khoảng 3.000.000 đồng ra để đi tiêu thụ nhưng do không có giấy tờ nên chưa bán được.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, anh Duy cùng người thân đi tìm và phát hiện Lý đang gạ bán xe tại tiệm xe cũ AHP tổ 25, khu phố 5, phường Trảng Dài nên bắt giữ cùng xe tang vật giao cho công an xử lý.

TIẾN DŨNG

loading...

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-khan-cap-nghi-can-trom-xe-may-cua-nguoi-chung-day-tro-652327.html