Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người sau cãi vã

Dũng khai nhận sau khi va chạm giao thông dẫn đến xô xát, anh ta đã dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong. Nghi phạm bị bắt sau 22 ngày lẩn trốn.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt giữ người trong trường khẩn cấp đối với Trần Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang) về tội Giết người.

Dũng là nghi can trong vụ án giết người xảy ra vào đêm 5/2. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang).

“Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can đối với Trần Quốc Dũng, đồng thời làm rõ hành vi che giấu, không tố giác tội phạm đối với một số người liên quan trong vụ án trên”, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự thông tin.

 Nghi phạm Trần Quốc Dũng. Ảnh công an cung cấp.

Nghi phạm Trần Quốc Dũng. Ảnh công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 5/2, Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) đi xe máy trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Lực chạy xe máy đến trước căn nhà 26-28 đường Ngô Đến thì xảy va chạm giao thông dẫn đến xô xát với Dũng. Trong lúc xô xát, ông Lực bị Dũng dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, Dũng và Duyên lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau 22 ngày truy xét, chiều 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Trần Quốc Dũng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thôn Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, trưa 27/2, Trần Thị Mỹ Duyên đã đến cơ quan công an khai nhận mình là người đi cùng Dũng trong đêm xảy ra vụ án.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-khan-cap-nghi-pham-dam-chet-nguoi-sau-cai-va-post1188526.html