Bắt khẩn cấp nghi phạm 'đội tóc giả, giả mạo chủ đất' đi lừa đảo

Sau khi làm giả giấy tờ đất và chứng minh nhân dân của ông Thủy, Nguyễn Vũ Minh đội tóc giả hóa trang thành ông này để gặp người mua đất lừa lấy tiền cọc.

Ngày 26/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) có lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Minh (sinh năm 1991, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng tháng 11/2018, Minh lên mạng tìm kiếm và biết thông tin lô đất 56, tờ bản đồ B1.2 ở khu tái định cư Hòa Liên 3 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được chuyển nhượng cho ông Đinh Viết Thủy (trú xã Hòa Liên).

Nguyễn Vũ Minh khai nhận hành vi lừa đảo tại cơ quan công an.

Nguyễn Vũ Minh khai nhận hành vi lừa đảo tại cơ quan công an.

Nảy sinh ý định lừa đảo, Minh liên hệ ông Thủy để đi xem đất. Sau khi xem đất, Minh scan giấy tờ, in màu làm giả giấy tờ đất của ông Thủy rồi lên mạng đặt làm giả thẻ chứng minh nhân dân mang tên Đinh Viết Thủy.

Tháng 3/2019, khi thấy Hòa Liên đang “sốt” đất, Minh lập tài khoản facebook “Đinh Thủy” rao bán 150m2 đất giá 1,7 tỷ đồng. Đọc được tin này, ông Lê Văn D. liền liên hệ để đi xem đất.

Trưa 6/4, Minh vào chợ Cồn mua tóc giả và kính mắt rồi hóa trang mạo danh ông Thủy để tiếp ông D. Không chút nghi ngờ, ông D. giao cho Minh 100 triệu đồng tiền đặt cọc, hẹn đến ngày đi công chứng chuyển nhượng lô đất sẽ trả hết.

Sau khi nhận tiền, Minh bỏ trốn vào Bình Phước cho đến ngày bị bắt.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phap-luat/khoi-to-bat-nam-thanh-nien-lua-ban-dat-cua-nguoi-khac-ar518615.html