Bắt khẩn cấp nghi phạm ném 'bom xăng' khiến 3 người bị bỏng tại Bình Thuận

Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận, mới thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Minh (thường gọi là 'Tèo', sinh năm - SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình), nghi phạm ném 'bom xăng' vào nhà dân khiến 3 người bị bỏng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 14/11, trên địa bàn thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình đã xảy ra vụ việc ném bom xăng vào nhà người dân khiến 3 người bị bỏng.

Trong các nạn nhân, anh V.A.L (SN 1989) và cháu Đ.N.M.Q (SN 2022) bị bỏng nhẹ. Cháu V.T.A (mới sinh được 4 tháng tuổi) bị bỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay. Cháu A đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Nguyễn Thanh Minh sau khi bị bắt

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Minh là đối tượng đã thực hiện hành vi ném "bom xăng" nói trên.

Cháu bé 4 tháng tuổi bị bỏng độ II

Nguyên nhân được cho là do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với chị Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An), vợ anh L, Nguyễn Thanh Minh đã đi xe máy đến nhà chị này rồi thực hiện hành vi ném "bom xăng" và rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hải

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-khan-cap-nghi-pham-nem-bom-xang-khien-3-nguoi-bi-bong-tai-binh-thuan-post495661.html