Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi khi nạn nhân ở nhà cùng 2 em ruột. Nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội gây ra.

Đại tá Đỗ Thái Học, Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho Zing.vn biết lực lượng điều tra đã bắt được nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở huyện Tam Dương.

Theo đại tá Học, sáng 16/4, nghi phạm quê ở tỉnh Tuyên Quang đã khai nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát tiếp tục điều tra nên chưa cung cấp danh tính người này.

Hiện trường nơi cháu bé bị sát hại. Ảnh: H.L.

Trước đó, tối 14/4, chị Hiền (ở xã Đạo Tú) đi mua mỳ tôm trở về nhà thì phát hiện con trai 8 tuổi tử vong tại nhà. Nạn nhân có thương tích ở gáy.

Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết gần đây, địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Đạo Tú xảy ra một số vụ tranh chấp đất đai, trong đó anh Kiên (bố nạn nhân) cũng liên quan. Theo người thân, bé trai xấu số có 2 người em. Hôm xảy ra vụ án, nạn nhân được mẹ giao ở nhà trông các em.

Ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, hành vi sát hại cháu bé thể hiện sự côn đồ hung hãn, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo luật sư, nghi can có dấu hiệu tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

"Nếu nghi can gây án có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên thì bản án nghiêm khắc nhất là khó tránh khỏi, kể cả trong trường hợp có đồng phạm tham gia thực hiện hành vi phạm tội", ông Thơm nhận định.

Xã Đạo Tú (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-khan-cap-nghi-pham-sat-hai-be-trai-8-tuoi-o-vinh-phuc-post834843.html