Bắt khẩn cấp thanh niên mua hạt... cần sa trên mạng về trồng, bán

Chiều tối 23-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Long (trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Long biết ở địa phương có nhiều người sử dụng cần sa nên đã lên mạng Internet tìm đầu mối cung cấp.

Sau khi có "hàng", Long chia nhỏ thành từng gói bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Thấy công việc “làm ăn” thuận lợi, Long nảy ra ý định trồng cần sa để bán nhằm thu nhiều lợi nhuận hơn. Từ các thông tin trên mạng Internet, Long đặt mua hạt giống rồi tìm hiểu việc trồng và chăm sóc loại cây này. Số hạt giống mua được, Long ươm trong các chậu nhỏ để chăm sóc. Khi người thân trong gia đình hỏi trồng cây gì, Long trả lời là hoa kiểng.

Long cùng số cây cần sa

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 15 gói cần sa khô có trọng lượng hơn 600 g, 20 chậu trồng cây cần sa và nhiều dụng cụ dùng để sang chiết cần sa. Tại cơ quan công an, Long khai nhận bắt đầu mua bán cần sa từ cuối năm 2015.

Long cùng số cần sa đã chế biến

Riêng việc trồng cần sa được thực hiện thừ đầu năm 2016 và đã "thu hoạch" được một đợt, đến đợt thứ hai thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tấn Tài

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-khan-cap-thanh-nien-mua-hat-can-sa-tren-mang-ve-trong-ban-619142.html