Bắt lô ma túy hơn 3 tỷ đồng

Ngày 6-5, CATP Vinh (Nghệ An) tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Vinh (1976, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) để điều tra làm rõ hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 5-5, tại khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 (thuộc P. Bến Thủy), CATP Vinh bắt quả tang Vinh có hành vi vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp ketamine, trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 6-5, CATP Vinh (Nghệ An) tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Vinh (1976, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 5-5, tại khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 (thuộc P. Bến Thủy), CATP Vinh bắt quả tang Vinh có hành vi vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp ketamine, trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Lê Thành Vinh cùng tang vật vụ án.

Lê Thành Vinh cùng tang vật vụ án.

Cuối năm 2019, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy CATP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về TP Vinh, sau đó trung chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đường dây này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, địa điểm giao dịch.

Sau một thời gian dài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này đã dần lộ rõ. Trinh sát đã nhận diện được “mắt xích” chính trong đường dây này là đối tượng Lê Thành Vinh (1976, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh). Được biết, Lê Thành Vinh là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án về ma túy, vì vậy, có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.

Để đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm ma túy này, lãnh đạo CATP Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Vào cuộc với quyết tâm cao, ban chuyên án (BCA) đã bố trí nhiều tổ công tác, tiến hành bám sát các địa bàn trọng yếu mà đối tượng Vinh thường xuyên đặt chân tới. Sau một thời gian dày công trinh sát, BCA cũng đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này.

Quá trình theo sát di biến động của Lê Thành Vinh, BCA xác định, ngày 5- 5, đối tượng này sẽ chạy xe máy từ TP Vinh vào Hà Tĩnh lấy ma túy. Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, BCA đã triển khai kế hoạch “cất vó”. Khoảng 16 giờ ngày 5-5, đúng như dự đoán, Lê Thành Vinh điều khiển xe máy BKS 37K- 869.52 rời nhà lượn lờ khắp các con phố để “thám thính” tình hình trước khi sang địa bàn Hà Tĩnh. Thậm chí, quá trình di chuyển, đối tượng còn bí mật thay đổi phương tiện, nhận dạng... hòng đánh lạc hướng của lực lượng Công an.

Sau khi thấy an toàn, Lê Thành Vinh mới phóng xe vượt cầu Bến Thủy sang địa bàn Hà Tĩnh và trực chỉ TX Hồng Lĩnh rồi rẽ lên huyện miền núi Hương Sơn. Tại phố núi Hương Sơn, Vinh tới một điểm bí mật rồi giao dịch ma túy với một đối tượng người Lào. Sau khi có “hàng”, Vinh lên xe chạy với tốc độ cao để về lại TP Vinh, song mọi đường đi nước bước của Vinh đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng BCA.

Kế hoạch đón lõng và bắt quả tang đối tượng cùng tang vật đã được triển khai ngay tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1. Tầm khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Vinh điều khiển xe về tới khu vực trạm thu phí thì bất ngờ các tổ công tác ập vào khống chế. Bị truy bắt, Lê Thành Vinh lao thẳng xe máy vào lực lượng Công an để trốn chạy, nhưng bất thành. Khám xét nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp ketamine (có trọng lượng 4 kg), xe máy mang BKS 37K1- 869.52 và 1 chiếc ĐTDĐ. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở CATP Vinh để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT CATP Vinh, đối tượng Lê Thành Vinh đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, số ma túy trên được Vinh mua từ 1 đối tượng người Lào có giá trị hơn 3 tỷ đồng. Sau khi lấy được “hàng”, Vinh đưa về cất giấu sau đó tìm cách vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224507_bat-lo-ma-tuy-hon-3-ty-dong.aspx