Bất lực nhìn bãi cao su, mút xốp cháy ngùn ngụt ở vùng ven TP.HCM

Đến hơn 21h tối 7.9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy lớn ở bãi cao su, mút xốp ở vùng ven khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo Công an huyện Bình Chánh, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân bất ngờ thấy lửa cháy tại bãi tập kết cao su, mút xốp rộng cả trăm mét vuông, nằm sát khu dân cư tại 1 con hẻm trên đường Hương Lộ 80 (thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: C.T

Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa bằng bình chữa cháy mini, nước nhưng không thành công. Ngọn lửa sau đó cháy lan rộng, tỏa khói đen bao trùm cả khu vực. Do bãi tập kết cao su, mút xốp nằm sát nhà dân, nhiều hộ sợ cháy lan nên ôm bình ga, dọn toàn bộ đồ đạc trong nhà di chuyển ra bên ngoài. Mọi người bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản ở bãi tập kết cao su, mút xốp.

Người dân bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận ngọn lửa để chữa cháy.

Khoảng 17h30 cùng ngày, ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, do sợ ngọn lửa bùng cháy trở lại nên lực lượng chữa cháy vẫn tiến hành phun nước.

Vụ hỏa hoạn không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khiến cả khu dân cư một phen nháo nhào. Nhận định ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ sự bất cẩn của người dân trong việc đốt rác dẫn đến cháy.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-luc-nhin-bai-cao-su-mut-xop-chay-ngun-ngut-o-vung-ven-tphcm-803000.html