Bất lực trong việc ghi bàn, Hà Nội FC nhường vé vào chung kết AFC Cup cho CLB 4.25

Dù rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng nhưng trước lối chơi kỷ luật và chặt chẽ đến từ CLB 4.25 SC, Hà Nội FC đã không thể có được dù chỉ một bàn thắng và nhường tấm vé vào chơi ở trận chung kết AFC cup cho đại diện đến từ Triều Tiên.

Sau trận hòa đáng tiếc với tỷ số 2-2 ở trận lượt đi, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có chuyến hành quân được dự đoán là rất khó khăn tới CHDCND Triều Tiên để làm khách của CLB 4.25 SC trong trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Bước vào trận đấu lượt về này, Hà Nội FC cần phải thắng hoặc hòa với tỉ số 3-3 mới có cơ hội đi tiếp. Thế nhưng, với thành tích chưa để thua một trận đấu nào trên sân nhà tại AFC Cup năm nay, 4.25 SC cũng đặt mục tiêu rất cao là đánh bại đại diện của Việt Nam để giành quyền vào chơi ở trận đấu cuối cùng.

Hà Nội FC đã phải dừng bước tại AFC cup năm nay khi không thể đánh bại được CLB 4.25 trên sân khách.

Khó khăn là điều đã được dự báo từ trước khi CLB 4.25 SC tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt tình huống uy hiếp khung thành đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng và các đồng đội vẫn giữ sạch được mảnh lưới qua nhiều sóng gió.

Ở chiều hướng ngược lại, Hà Nội FC cũng có một vài tình huống tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, cả Omar lẫn Quang Hải đều chưa có được bàn thắng trong trận đấu này. Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi nhiều khi thế trận giằng co vẫn được các cầu thủ của cả hai liên tiếp thực hiện về phía khung thành đối phương.

Lần lượt những Văn Quyết, Quang Hải rồi Omar lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong sự tiếc nuối của Ban huấn luyện và các CĐV Việt Nam ít ỏi có mặt trên sân. Không phải nhận nhiều sức ép như Hà Nội FC, CLB 4.25 dù thi đấu không quá quyết liệt nhưng vẫn tạo ra được vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng thủ thành gốc Thanh Hóa vẫn đứng vững.

Ở những phút cuối trận, với tình thế buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp, HLV Chu Đình Nghiêm đã có sự lựa chọn tương đối mạo hiểm khi đẩy Thành Chung lên đá tiền đạo cắm. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủa Hà Nội FC vẫn không được đền đáp khi bàn thắng không đến với đội bóng này.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 sau hơn 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả này là vừa đủ để CLB 4.25 giành vé vào chơi ở trận đấu cuối cùng AFC cup 2019 nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Còn với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, việc phải dừng bước sau trận đấu này cũng không có gì quá đáng tiếc, bởi đại diện đến từ Thủ đô đã có một giải đấu cực kỳ thành công.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-luc-trong-viec-ghi-ban-ha-noi-fc-nhuong-ve-vao-chung-ket-afc-cup-cho-clb-425-a451279.html