'Bắt mạch' tuyển Thái Lan trước giờ bóng lăn

Với tuyển Việt Nam, đặc biệt là Huấn luyện viên Park Hang- seo dù có chiến thắng thế nào đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh, điềm tĩnh đề giữ đôi chân trên mặt đất. Với Thái Lan, sau khoảng 20 năm 'làm mưa, làm gió' trên đấu trường Đông Nam Á, nên thời hiện tại, mỗi khi nhận thất bại trước Việt Nam hay Malaysia họ vẫn luôn lấy thời hưng thịnh nhất để so găng ai mới đích thực mạnh hơn ai. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, tuyển Thái của ngày hôm nay dẫu vẫn mạnh, vẫn chất lượng song không phải là 'bá vương' để muốn nói gì thì nói.

Lần này cũng vậy, khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu, HLV Akira Nishino và các học trò đã tỏ rõ tâm lý căng thẳng mỗi lần nhắc đến cái tên Việt Nam. Điều đó khiến tinh thần của họ đi xuống và phần nào mất đi sự tự tin vốn có của một đội bóng hàng đầu khu vực, “King of Asean” - danh hiệu của ngày hôm qua.

U23 Việt Nam đã từng quật ngã U23 Thái Lan 4 bàn không gỡ trên sân Mỹ Đình, liệu rằng lịch sử có lặp lại với 2 đội tuyển Quốc gia? (Ảnh:Mạnh Tiến)

U23 Việt Nam đã từng quật ngã U23 Thái Lan 4 bàn không gỡ trên sân Mỹ Đình, liệu rằng lịch sử có lặp lại với 2 đội tuyển Quốc gia? (Ảnh:Mạnh Tiến)

Không kể những thất bại trong vòng 2 năm trở lại đây trên các mặt trận khác nhau, Thái Lan đang có một vòng loại World Cup 2022 không mấy suôn sẻ khi phải nằm chung bảng với Việt Nam. Điều lo lắng của Nishino đã xảy ra ngay trên đất Thái, họ bị đội khách Việt Nam đến lấy đi 1 điểm ở lượt trận đầu tiên. Dù đả bại được UAE và Indonesia nhưng lại thua thảm trước Malaysia cùng lúc Việt Nam tiễn UAE ra về tay không.

Chính ông Nishino cũng phải thừa nhận điều này trong buổi họp báo trước trận đấu, “Ở vòng bảng, Thái Lan có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó chính là vượt qua đội tuyển Việt Nam, sân Mỹ Đình của các bạn trong trận sắp tới cũng là một áp lực lớn đối với chúng tôi. Hơn thế, Việt Nam đang mang trong mình sức mạnh không thể cản phá”. Và, ở các buổi tập luyện sau khi đặt chân đến Việt Nam, Huấn luyện viên người Nhật đã chủ trương cho các cầu thủ Thái lan tập kín bằng việc thuê sân của Tung tâm Viettel để tránh lộ bài trước truyền thông, đây được coi là hành động tỏ rõ tâm lý lo ngại của thầy trò ông Nishino trước đội chủ nhà.

Cái bắt tay mang nhiều tâm sự của ông Nishino trước cuộc giao đấu. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Lúc này, Thái Lan đang có 7 điểm, nếu so với 10 điểm hiện tại của đội đầu bảng Việt Nam thì khoảng cách này vô tình kéo tụt cả sự tự tin của những chiến binh xứ Chùa vàng. Cũng vì khoảng cách ấy mà áp lực buộc phải thắng để cải thiện tình hình cũng sẽ khiến cho Thái Lan rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng, rất khó để có được sự thăng hoa khi làm khách trên sân Mỹ Đình. Nên nhớ rằng, ngoài kỹ thuật, chiến thuật và các yếu tố khác thì sự thăng hoa của cảm xúc cũng là một phần vô cùng quan trọng để một đội bóng có thể thi đấu tốt.

Về phía đội chủ nhà, sau chiến thắng trước đội bóng tây Á UAE, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có được tâm lý thoải mái cũng như thể lực sung mãn do không phải di chuyển đường dài. Các cầu thủ áo đỏ hiện tại cũng đang có được đội hình mạnh nhất với sự phục vụ của những tài năng như Quang Hải, Tuấn Anh, công Phượng hay Văn Hậu…Chưa kể, khi chơi trên sân nhà, họ có được sự ủng hộ của hàng vạn cổ động viên Việt Nam. Tuy thầy Park lo lắng điều này sẽ dẫn đến áp lực cho các cầu thủ, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào những cái đầu lạnh của đoàn quân áo đỏ đã được tôi luyện trong thời gian qua, họ đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn rất nhiều so với cái thời còn run rẩy mỗi khi gặp người Thái.

Những yếu tố trên sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý thi đấu của cả hai bên. Mọi điều kiện tốt nhất đang đứng về phía ông Park và các học trò. Tuy nhiên, cẩn trọng trước người Thái là điều mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải lưu tâm trước một trận đấu quan trọng này.

Anh Ngọc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bat-mach-tuyen-thai-lan-truoc-gio-bong-lan-99795.html