Bất mãn với chính phủ, nam tài xế bắt cóc 51 học sinh, đốt cháy rụi xe buýt

Nghi phạm 47 tuổi đến từ Senegal (Italy), bị buộc tội phóng hỏa xe buýt và bắt cóc 51 học sinh cấp hai, do bất mãn với quan điểm cứng rắn về người nhập cư của chính phủ.

Chiếc xe buýt bị cháy trơ khung trong khủng hoảng con tin ở Italy ngày 20/3. Ảnh: Getty

Chiếc xe buýt bị cháy trơ khung trong khủng hoảng con tin ở Italy ngày 20/3. Ảnh: Getty

Ngày 20/3, tại tỉnh Cremona (Italy), 51 học sinh cấp hai cùng ba người lớn đang trên một chiếc xe buýt để trở về trường sau khi tập luyện thể thao, thì tài xế Ousseynou Sy (47 tuổi) đột ngột thay đổi tuyến đường, thông báo rằng ông ta bắt cóc tất cả hành khách.

"Không ai được sống sót ra khỏi đây", người đàn ông nói.

Tài xế mang theo hai can xăng cùng bật lửa, tịch thu điện thoại của những đứa trẻ và yêu cầu các người lớn trói các em bằng dây cáp.

"Ông ta đe dọa chúng tôi, nói rằng nếu chúng tôi động đậy, ông ấy sẽ đổ xăng và châm lửa. Ông ta nói rằng có rất nhiều người ở châu Phi đã chết và đó là lỗi của các phó thủ tướng Di Maio và Salvini", một nữ sinh kể lại.

Luigi Di Maio và Matteo Salvini, người đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, có lập trường cứng rắn chống lại người nhập cư. Họ đã cố gắng chặn những tàu giải cứu di dân ở Địa Trung Hải vào cảng Italy. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 2.297 di dân chết đuối hoặc mất tích ở Địa Trung Hải vào năm 2018 khi họ cố gắng đến châu Âu.

Một trong số các trẻ em đã gọi cảnh sát sau khi tài xế dừng xe buýt trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Milan, theo truyền thông Italy.

Sau khi cảnh sát đến, nghi phạm được cho là đã tưới một chất lỏng dễ cháy lên xe, hét lớn: "Không ai rời khỏi đây mà còn sống".

Chiếc xe buýt, vốn xuất phát từ thành phố Cremona thuộc vùng Lombardy, bốc cháy nhưng cảnh sát đã đưa được tất cả hành khách rời khỏi xe. Mười hai trẻ em và hai người lớn đã được đưa đến bệnh viện vì hít phải khói.

Người thân của các học sinh vội vã đến hiện trường. Ảnh: AP

Tài xế xe buýt bị bắt và được điều trị bỏng. Các công tố viên cho biết nghi phạm đã có những chuẩn bị trước, như mua một hộp xăng vào ngày 19/3. Anh ta cũng gửi một đoạn video cho bạn bè ở Italia và Senegal chỉ ra kế hoạch cho một hành động táo bạo với thông điệp “Châu Phi, hãy nổi dậy.

Các công tố viên cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về sự cực đoan Hồi giáo hay mối liên hệ với những kẻ cực đoan, nói rằng tài xế dường như hành động một mình.

Các công tố viên xác nhận, Sy nhập tịch Italia năm 2004, đã bị kết án vào năm 2007 và 2011 vì tội lái xe khi say rượu và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Theo Sky TG24, người này đã làm việc cho công ty xe buýt trong 15 năm mà không có bất kỳ vấn đề rắc rối nào liên quan đến công việc.

Matteo Salvini, phó thủ tướng Italy, nói: "Tại thời điểm này, cảnh sát đang khám xét nhà của anh. Tôi muốn biết tại sao một người từng có những tiền án tương tự lại lái một chiếc xe chở trẻ em?"

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bat-man-voi-chinh-phu-nam-tai-xe-bat-coc-51-hoc-sinh-dot-chay-rui-xe-buyt-a267469.html