Bật mí 20 bí mật về nhân vật Witch-King trong 'Lord of the Rings' (Phần 2)

Và tiếp theo là 10 điều còn lại trong danh sách '20 bí mật của Witch-King'.

10. HẮN TA TRỞ NÊN MẠNH HƠN VÀO BAN ĐÊM

10. HẮN TA TRỞ NÊN MẠNH HƠN VÀO BAN ĐÊM

Bởi vì quyền lực của bọn Nazgul phần lớn nhờ vào sự sợ hãi, mà thời điểm mà con người trở nên dễ sợ sệt nhất là vào ban đêm nên sức mạnh của Witch-King từ đó mà được tăng lên. Điều này giải thích cho việc trong suốt phần phim đầu tiên hắn chỉ ra ngoài khi trời tối. Bọn chúng không chỉ dùng chiếc áo choàng để tăng thêm sự nguy hiểm mà nó còn giúp bọn chúng không thể yếu đi khi ở trong chiếc áo choàng bóng tối đó. Trong hai phần phim sau này, Witch-King không còn chỉ xuất hiện vào ban đêm nữa vì hắn đã bàn giao nhiệm vụ cho tám tên thuộc hạ và một mình cưỡi ngựa đi chơi vòng quanh.

9. LỬA LÀ ĐIỂM YẾU CỦA HẮN

Trong tiểu thuyết và cả trên phim, sức mạnh của Witch-King và tám tên Nazgul khác được cho là sẽ yếu đi khi gặp lửa. Aragorn đã nói điều này với những người lùn trong chuyến đi từ Bree đến Weathertop. Chính vì thế mà Aragorn đã dùng lửa để chống lại bọn chúng, đốt cháy áo choàng của chúng trong cuộc tấn công vào tháp đồng hồ cổ. Tuy nhiên, trong suốt bộ phim, khán giả cũng có thể thấy được là Witch-King không sợ lửa đến mức mù quáng, thậm chí hắn còn cố gắng sử dụng chúng để “nung” thanh kiếm của hắn trong trận chiến. Và như đã nói ở trên, đôi mắt của Witch-King luôn đầy ánh lửa.

8. WITCH-KING SỢ NƯỚC VÀ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI HƠN NHỮNG NGƯỜI NAZGUL KHÁC

Trong phần đầu tiên của bộ phim, The Fellowship of the Ring, Nazgul đã cho thấy chúng là những kẻ sợ nước. Trong cuộc truy đuổi ArwenFrodo, cả Nazgul và ngựa của chúng đều loạn cả lên, chúng không dám qua sông mặc dù đấy là con sông cạn. Thật khó để tin rằng đây là sự thật trong khi vương quốc Numenor là nơi được bao quanh bởi nước. Witch-King cũng là Ma Nhẫn sợ ánh sáng nhất trong đội quân Nazgul nên mỗi dịp đi săn lùng chiếc nhẫn thì thường chỉ thấy sự xuất hiện của tám tên kia, điều này giải thích tại sao hắn trông có vẻ đơn độc trong suốt phần phim thứ hai và phần ba.

7. HƠI THỞ CỦA HẮN CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI TA PHÁT ĐIÊN

Witch-King và bọn Nazgul khác còn có khả năng được gọi là Black Breath, đây là một trong những nỗi sợ mà chúng gây ra đối với vạn vật xung quanh khi tiếp xúc với mình. Khả năng đó có thể khiến người ta đi từ vô ý thức đến tử vong, Frodo cũng là một trong những nạn nhân của Black Breath và thật may là nó không lấy mạng anh ấy.

6. TRÊN ĐẦU LUÔN ĐỘI MỘT CHIẾC VƯƠNG MIỆN

Bộ ba phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã thành công khi biến bọn Nazgul trở nên chân thực giống như cách mà chúng được miêu tả trên tiểu thuyết. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật Vua phù thủy của Angmar đã có một vài thay đổi trong phần The Return of the King. Để phân biệt hắn so với những nên Nazgul khác, Witch-King được trang bị thêm áo giáp lớn và phần mũ có những gai nhọn. Trong tiểu thuyết, khi mũ áo choàng của hắn bị thổi bung ra, hắn được mô tả là trên cái đầu vô hình có đeo một chiếc vương miện của nhà vua và cùng với một đôi mắt rực lửa.

5. HẮN LÀ NGƯỜI CAO NHẤT NAZGUL

Trong tiểu thuyết, Witch-King được mô tả là người cao nhất và mạnh nhất trong đám Ma Nhẫn, điều đó cũng được thể hiện rõ ràng qua các phân cảnh. Thực tế thì hình tượng nhân vật của Witch-King càng ngày càng cao lên theo từng phần của bộ phim. Trong The Fellowship of the Ring, khán giả phần lớn không thể phân biệt hắn với những tên Nazgul khác. Cho đến phần phim thứ 3, hắn trở nên cao lớn như tòa tháp, điều này giúp hắn trở nên nổi bật hơn so với đám tay sai. Thực tế là, trong phần 3, đoàn phim đã mời diễn viên Lawrence Makoare với chiều cao 2m để miêu tả Witch-King.

4. NHÂN VẬT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐÓNG THẾ NHẤT

Đối với một nhân vật được giấu đằng sau một chiếc áo choàng trong suốt toàn bộ bộ phim, nó sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt mặc dù người diễn viên đứng sau đó thực sự là ai. Vì vậy, nhân vật Witch-King được miêu tả bởi các diễn viên khác nhau trong suốt ba phần phim. Ben Price, một thành viên của Weta Workshop - đã cung cấp trang phục và hiệu ứng cho bộ phim - cũng tham gia đóng thế Vua phù thủy trong phần phim The Fellowship of the Ring. Thực tế, vai Witch-king do diễn viên Brent Mcintyre Lawrence Makoare đảm nhiệm.

3. WITCH-KING ĐƯỢC LỒNG TIẾNG BỞI ANDY SERKIS

Andy Serkis là diễn viên đóng vai Gollum, quái vật giữ chiếc Nhẫn Chủ trong vòng 500 năm trước khi nó chuyển sang tay của Bilbo Baggins. Ngoài đóng vai quái vật Gollum, Andy còn lồng tiếng cho nhiều nhân vật khác trong suốt ba phần phim bao gồm bọn Orc, Snaga, các Uruk Mauhur và cả Witch-King- vua của Angmar. Andy còn chứng tỏ khả năng lồng tiếng của mình qua những nhân vật khó nhằn khác như King Kong, Snoke Leader (trong Star War),…

2. MẤT CẢNH GIÁC VỚI EOWYN VÀ BỊ ĐÁNH BẠI

Trong cả sách lẫn phim, Witch-King của Angmar bị giết bởi EowynMerry trong trận Pelennor Fields. Trong khi các bộ phim làm cho giới tính của Eowyn bị khán giả nghi ngờ, khi Black Captain nói rằng anh ta không thể bị giết bởi đàn ông. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Witch-King chỉ vì đã quá mất cảnh giác với Eowyn.

1. SAU TẤT CẢ THÌ HẮN VẪN LÀ KẺ SỐNG SÓT

Trong phần The Return of the King, Witch-King được cho là đã bị EowynMerry đánh bại. Thông tin này chắn chắn hơn nữa vì Chiếc Nhẫn Chủ đã bị phá hủy và đương nhiên sức mạnh của Witch-King cũng theo đó mà biến mất. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng Witch-King là kẻ không bao giờ bị tiêu diệt vì phần trước đã nói hắn là kẻ không sống cũng không chết. Tolkien, tác giả của cuốn sách nói rằng sau trận chiến quyết định kia thì không còn ai nghe cái tên Witch-King lần nào nữa, cũng có thể là do hắn cùng với tám Nazgul khác đã đến những địa khác để tiếp tục dọa người mà không phải làm theo chỉ thị của Sauron.

Khánh Ly

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bat-mi-20-bi-mat-ve-nhan-vat-witch-king-trong-lord-of-the-rings-phan-2-4052487.html