'Bật mí' danh tính người mua căn penthouse đắt nhất New York

Vào năm 2015, căn penthouse trên tầng 73 của tòa nhà One57 tọa lạc tại khu trung tâm quận Manhattan, thành phố New York đã trở thành bất động sản có giá trị lớn nhất tại đây khi được một người giấu tên mua với mức giá 100,5 triệu USD. Hôm nay, danh tính vị khách 'sộp' đã được 'bật mí'. Đó không phải là một người xa lạ.

Căn penthouse của Michael Dell trị giá hơn 100 triệu USD nằm trong tòa cao ốc One57 (ảnh Business Insider)

Ông Michael Dell, Giám đốc điều hành và là người sáng lập tập đoàn Dell Technologies, chính là vị khách bí ẩn mua căn hộ đắt giá nhất New York năm 2015.

Tờ Wall Street Journal cho biết tỷ phú Michael Dell đã bỏ ra 100,5 triệu USD để mua căn penthouse của cao ốc One57. Căn penthouse trên tòa cao ốc 306 mét này đã trở thành căn hộ duy nhất ở New York cho đến nay vượt mốc 100 triệu USD.

Căn penthouse của Dell có diện tích là 1014,7 mét vuông, bao gồm 6 phòng ngủ và 6 phòng tắm.

Cao ốc One57 là bằng chứng cho thị trường bất động sản đắt đỏ của New York. Giá trung bình cho mỗi foot vuông (0,09 mét vuông) của tòa nhà vào năm 2015 là 6.010 USD, trong khi mức giá đắt nhất của năm 2014 là 5.726 USD. Tính ra, ông Michael Dell đã chi gần 9.000 USD cho mỗi foot vuông của căn penthouse.

Giá trung bình của One57 đã tăng 18,5% một năm sau khi Michael Dell mua căn hộ. Forbes ước tính Michael Dell đang sở hữu khối tài sản trị giá 23,2 tỷ USD. Những tin đồn gần đây nói rằng Dell có thể đưa công ty của ông lên sàn chứng khoán.

Tại One57, Dell và các cư dân khác có quyền sử dụng các tiện ích trong khách sạn Park Hyatt, vốn sở hữu 39 tầng đầu tiên của tòa cao ốc. Nhưng nếu họ không muốn sử dụng các tiện ích của khách sạn, cư dân của One57 có thể sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục, thư viện và sân khấu của tòa nhà.

One57 được thiết kế bởi kiến trúc sư Christian de Portzamparc. Nhìn bên ngoài tòa nhà trông giống như một thác nước. Nó cao 306 mét với 90 tầng.

Cho đến nay, danh tính của một vài người mua các căn hộ bao gồm: tỷ phú Michael Dell, Lawrence S. Stroll, và Silas K. F. Chou, cũng như người đứng đầu BDO Unicon Group, Andrey Dubinsky

Khách sạn Park Hyatt chiếm 39 tầng của tòa nhà. 95 căn hộ còn lại lấp đầy các không gian trong tòa nhà

Cư dân One57 có lối vào riêng biệt với một sảnh và thang máy, vì vậy họ không phải lo lắng chia sẻ tiện ích với người thuê phòng khách tại Park Hyatt ở tầng dưới

Cư dân One57 có thể sử dụng dịch vụ spa tại chỗ, ăn uống trong phòng, dịch vụ dọn dẹp và thậm chí cả dịch vụ dắt chó đi dạo

Ông Michael Dell đã mua căn penthouse kép ở tầng 89 và 90 với giá hơn 100 triệu USD

Căn penthouse kép có 6 phòng ngủ với diện tích 1014,7 mét vuông

Có bảy phòng tắm cũng như phòng xông hơi và tắm bằng đá cẩm thạch

Mỗi phòng đều có cửa kính rất lớn, có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York

Ấn tượng nhất vẫn là cửa sổ nhìn về công viên Central Park. Nó xứng đáng với mức giá hơn 100 triệu USD mà chủ nhân đã trả

Không chỉ riêng căn penthouse mà tất cả căn hộ trong tòa cao ốc One57 đều có cửa kính cao từ trần xuống sàn, với không gian yên tĩnh.

Nhà bếp khá rộng bao gồm cả máy rửa bát đôi và bếp đôi. Ngoài ra còn có một máy pha cà phê Miele lắp sẵn.

Trần của các căn hộ khác cũng khá cao. Chiều cao trần thấp nhất cũng hơn 3 mét

Các căn hộ của One57 có từ 1 đến 6 phòng ngủ

Đây là căn hộ ở tầng 58 với 3 phòng ngủ

Phòng ngủ nhìn rất sang trọng

Bộ ghế salon chạy dọc căn phòng, với trần cao 3,6 mét

Phòng ăn có thể phục vụ 10 thực khách và vẫn còn không gian để đặt đồ trang trí

Chúng ta đã thấy vì sao đây là căn hộ đắt nhất New York

Ảnh: Business Insider

Hoài Nam

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bat-mi-danh-tinh-nguoi-mua-can-penthouse-dat-nhat-new-york-165126.html