Bật mí những sự thật ít biết về tàu Titanic huyền thoại

Tàu Titanic huyền thoại là một trong những con tàu nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại. Mặc dù đã 'ngủ vùi' dưới đáy biển 111 năm nhưng những bí ẩn về tàu Titanic luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tên gọi đầy đủ của tàu Titanic huyền thoại là Royal Mail Ship Titanic. Nó được xem là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất những năm đầu thế kỷ 20. Tạp chí The Shipbuilder từng ca ngợi tàu Titanic là "không thể chìm".

Thế nhưng, ngay trong chuyến hải hành đầu tiên, tàu Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng. Con tàu chở 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn khởi hành từ cảng thành phố Southampton, phía Đông Nam nước Anh vào ngày 10/4/1912.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau khi xuất phát, con tàu Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi rồi từ từ chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương. Thảm kịch này khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Trong khi đó, hơn 600 người may mắn thoát chết nhờ lên được xuồng cứu sinh.

Michel và Edmond Navratil là 2 hành khách "nhí" sống sót khi tàu Titanic gặp thảm kịch đắm tàu kinh hoàng. Sau khi được giải cứu và đưa trở về đất liền, công chúng ngỡ ngàng, thậm chí sốc trước câu chuyện của anh em nhà Navratil.

Anh em nhà Navratil bị cha đẻ bắt cóc và đưa lên tàu Titanic để ba cha con bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Trước đó, Michel và Edmond được mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc.

Để tìm người thân cho anh em nhà Navratil, báo chí đã đăng tải hình ảnh của 2 hành khách nhỏ tuổi may mắn thoát chết khi tàu Titanic gặp nạn. Nhờ vậy, người mẹ đã tìm được 2 con và đoàn tụ với nhau.

Thực đơn bữa trưa cuối cùng tại khoang hạng nhất trên tàu Titanic được bán đấu giá vào năm 2015 với giá 88.000 USD.

Một sự thật khiến nhiều người bất ngờ là các phòng ở khoang hạng nhất có phòng tắm riêng. Trong khi đó, hành khách ở khoang hạng 3 trên tàu Titanic dùng chung 2 bồn tắm. Số lượng hành khách tại khoang này là từ 700 - 1.000 người.

Ban nhạc trên tàu Titanic đã chơi nhạc cho đến cuối cùng. Theo lời kể của các nhân chứng, họ đã chơi nhạc trong hơn 2 giờ sau khi con tàu đâm vào tảng băng trôi. Họ quyết định cùng chung vận mệnh với tàu Titanic. Vậy nên, không thành viên nào trong ban nhạc sống sót sau thảm kịch chìm tàu.

Bà Millvina Dean là người sống sót cuối cùng trên tàu Titanic. Vào thời điểm tàu Titanic bị đắm, bà mới 2 tháng tuổi. Vào năm 2009, bà qua đời hưởng thọ 97 tuổi.

Mời độc giả xem video: Choáng với hình ảnh chưa từng được công bố về xác tàu Titanic.

Tâm Anh (theo Usatoday)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-mi-nhung-su-that-it-biet-ve-tau-titanic-huyen-thoai-1858917.html