Bật mí phi vụ Messi và đội Argentina đến Indonesia thi đấu

Nhà vô địch thế giới nhận lời đến Indonesia đá giao hữu là đề tài được báo chí thế giới khai thác khá nhiều, đặc biệt là khi diễn ra sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U-20.

Có những chi tiết được xem là độc, lạ khi đề cập đến việc nhà vô địch thế giới Argentina đến Indonesia thi đấu.

Tại sao nhà vô địch thế giới chọn Indonesia?

Vẫn biết rằng để nhà vô địch World Cup chịu đặt chân đến Indonesia thi đấu sẽ tốn rất nhiều chi phí, trong đó có những điều khoản riêng và đặc biệt đối với Messi, tuy nhiên đằng sau việc Indonesia mời được Argentina đến là cả một vấn đề.

Cựu tuyển thủ Argentina Javier Zanetti và ngôi sao Messi tại World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Có ý kiến nói rằng Argentina đến để chúc mừng nhà vô địch SEA Games 32, hay nói đúng hơn là chúc mừng bóng đá Indonesia sau 32 năm mới tìm lại được chức vô địch SEA Games. Thực tế, khi hai bên thương thảo và đi dần đến các quyết định thì Indonesia còn đang chuẩn bị lực lượng thi đấu SEA Games 32.

Đúng hơn là song song với yếu tố tiền đủ để Argentina có chuyến du đấu ở châu Á với điểm cuối là Indonesia thì sự quyết liệt của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - tỉ phú Erick Thohir đã giúp hai bên đi đến các quyết định rất nhanh và bớt đi sự kỳ kèo. Bên cạnh đó, ông bầu Javier Zanetti (cựu tuyển thủ Argentina) là người đóng vai trò trung gian rất quan trọng.

Báo giới không xác định có hay không cuộc gặp gỡ riêng giữa tỉ phú Erick Thohir và ông bầu Javier Zanetti trong vai trò môi giới nhưng khẳng định cả hai là nhân tố rất quan trọng trong việc thuyết phục Messi và nhà vô địch thế giới đến thi đấu ở Jakarta.

Ông Erick Thohir là chủ tịch PSSI nhưng trước khi ngồi vào ghế chủ tịch, ông đã rất nổi tiếng trong giới thể thao thế giới khi sở hữu những CLB thể thao nhà nghề Mỹ, trong đó có một đội bóng rổ chơi giải nhà nghề hàng đầu MBA và nhiều CLB thể thao chuyên nghiệp khác và cũng từng là chủ nhân của đội bóng Inter Milan...

Chủ tịch PSSI - tỉ phú Erick Thohir từng là chủ tịch CLB Inter Milan, đội bóng mà Javier Zanetti có thời gian làm đội trưởng. Ảnh: IFC

Còn cựu tuyển thủ Argentina Javier Zanetti được biết đến là ông bầu chuyên thiết kế các tour du đấu của những đội tuyển Nam Mỹ và tất nhiên với Argentina thì Javier Zanetti như người nhà, luôn mang lợi ích đến cho tập thể đội bóng lẫn LĐBĐ Argentina.

Quyền lực Erick Thohir và giấc mơ cho bóng đá Indonesia

Việc quyết cho nhà vô địch World Cup đến Jakarta, nhất là vào thời điểm bóng đá Indonesia cần một cú hích lớn sau vụ việc bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 sẽ không phải là vấn đề quá lớn giữa một tỉ phú có quyền lẫn có lực với một ông bầu chuyên thiết kế các tour bóng đá Nam Mỹ lớn.

Dự kiến trận đấu giữa nhà vô địch World Cup và đội tuyển Indonesia, trong đó có số đông những nhà vô địch SEA Games 32 sẽ diễn ra trên sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta vào ngày 19-6. Trận đấu trên là điểm cuối của tour du đấu mà Argentina đến châu Á, trong đó có trận đấu tại Bắc Kinh với đội tuyển Úc vào tối 15-6.

Trả lời chuyện Argentina đến Indonesia là một cú hích và cũng là động tác an ủi đất nước này sau khi bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia và trao cho Argentina, ông Erick Thohir không phủ nhận, cũng không thừa nhận nhưng chia sẻ dưới góc độ của một doanh nhân làm bóng đá: “Thời điểm này, bóng đá Indonesia cần một cú hích sau khi trải qua các chuyện buồn như thảm họa Kanjuruhan rồi tiếp theo là bị tước quyền chủ nhà World Cup trẻ. Bóng đá Indonesia mới có nguồn cảm hứng từ chức vô địch SEA Games 32, họ cần thêm cú hích lớn với những luồng gió mới để phát triển và để tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực”.

Có một điều mà chủ tịch PSSI và cũng là tỉ phú tiếng tăm Erick Thohir không nói nhưng cả thế giới đều biết, đó là nếu Việt Nam từng mời những CLB Anh đến Hà Nội thi đấu hay Thái Lan gây tiếng vang ở Đông Nam Á với những tên tuổi như MU, Real Madrid… đến Bangkok thi đấu thì ông Erick Thohir chơi hẳn với nhà vô địch thế giới cùng cầu thủ số 1 Messi. Điều mà Đông Nam Á chưa ai làm được.

Indonesia từng dự World Cup

Indonesia là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup năm 1938 với cái tên “Lãnh thổ Đông Ấn” thời đó là thuộc địa của Hà Lan.

U-20 Indonesia cũng từng chạm trán với U-20 Argentina tại World Cup U-20 năm 1979 tại Nhật Bản (lúc bấy giờ giải mang tên Giải vô địch thanh niên thế giới) và đội trẻ Argentina khi đó do Maradona làm đội trưởng đánh bại đội trẻ Indonesia 5-0.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-mi-phi-vu-messi-va-doi-argentina-den-indonesia-thi-dau-post734997.html