Bật mí thú vị 'cha đẻ' máy điều hòa nhiệt độ nổi tiếng thế giới

Willis Carrier, một kỹ sư và nhà sáng chế người Mỹ, chính là người phát minh ra máy điều hòa nhiệt độ từ hơn 100 năm trước. Ông từng được Tạp chí TIME bình chọn vào danh sách '100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20'.

Nhà phát minh điều hòa nhiệt độ Willis Haviland Carrier sinh ngày 26/11/1875 tại Angola, New York, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Đại học Cornell năm 1901 với tấm bằng cử nhân kỹ sư. Ảnh: Wikipedia.

Sau đó, Carrier bắt đầu làm việc cho công ty Buffalo Forge, một công ty chuyên sản xuất các loại bếp lò, máy quạt gió và hệ thống thoát khí cùng thiết kế các hệ thống lò sấy gỗ xẻ và cà phê. Ảnh: williscarrier.com.

Tài năng của Carrier sớm bộc lộ và ông được đề bạt làm giám đốc bộ phận kỹ thuật thử nghiệm của công ty. Năm 1902, Carrier đã phát minh ra hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cho Công ty in ấn và xuất bản Sackett-Wilhelms Lithoraphing ở Brooklyn. Sau đó, năm 1906, Carrier nhận được bằng sáng chế. Ảnh: williscarrier.com.

Năm 1915, Carrier và 6 người bạn của ông thành lập Công ty Carrier Engineering với số vốn đầu tư là 32.600 USD. Công ty này tiên phong trong việc thiết kế và chế tạo các loại máy lạnh để làm mát trong khoảng không gian rộng lớn. Ảnh: Carrier.

Vào thập niên 1930, Carrier chuyển công ty của ông tới Syracuse, New York và trở thành một trong những công ty sử dụng nhiều công nhân viên nhất ở miền Trung tiểu bang New York. Cũng trong khoảng thời gian này, ông bắt đầu mở hãng Toyo Carrier and Samsung Applications ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: williscarrier.com.

Có thể nói, máy điều hòa nhiệt độ đã "cách mạng hóa" đời sống của người dân Mỹ. Ảnh: Learrning History.

Carrier vẫn là người đứng đầu thế giới về sản xuất các máy lò, thông gió, điều hòa nhiệt độ và máy làm lạnh dùng trong thương mại và trong nơi ở của những người dân nhập cư. Ảnh: williscarrier.com.

Năm 2007, tổng giá trị hàng hóa của Công ty Carrier bán ra là trên 15 tỷ USD và với quy mô lớn, công ty sử dụng khoảng 45.000 công nhân viên. Ảnh: williscarrier.com.

Nhà sáng chế Willis Haviland Carrier qua đời ngày 7/10/1950 tại thành phố New York. Ảnh: williscarrier.com.

Với những đóng góp to lớn của mình, ông được Tạp chí TIME bình chọn vào danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20” năm 1998. Ảnh: compareraja.

Mời độc giả xem thêm video: Nhìn lại lịch sử 200 năm của chiếc xe đạp (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-mi-thu-vi-cha-de-may-dieu-hoa-nhiet-do-noi-tieng-the-gioi-1081516.html