Bật mí về nữ sinh chuyên Toán thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Quỳnh Trang bày tỏ mong muốn hỗ trợ trẻ em ở các vùng quê miền núi Nghệ An có được cơ sở vật chất, điều kiện học hành tốt hơn nếu đạt thành tích cao tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang sinh năm 2000, đến từ Nghệ An, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán tại ĐH Kinh tế TP.HCM. Cô có chiều cao 1,68m, số đo 3 vòng: 85-62-93 cm. Trước đây, Quỳnh Trang là học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang sinh năm 2000, đến từ Nghệ An, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán tại ĐH Kinh tế TP.HCM. Cô có chiều cao 1,68m, số đo 3 vòng: 85-62-93 cm. Trước đây, Quỳnh Trang là học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An.

Chia sẻ với VietNamNet về quyết định đăng ký dự thi, Quỳnh Trang cho biết: "Lúc còn nhỏ, tôi đã theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và có mong muốn tham gia khi đủ tuổi. Nhưng đến thời điểm này, tôi mới thật sự tự tin. Tôi thấy may mắn khi có những người bạn cùng sát cánh, luôn động viên, giúp đỡ trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi".

Nữ sinh xứ Nghệ chia sẻ, cô chọn học tập tại TP.HCM chứ không phải một đại học ở quê bởi muốn va chạm nhiều hơn và phát triển bản thân. "Mỗi năm tôi chỉ về quê từ 2 đến 3 lần. Việc học xa nhà rèn cho tôi sự tự lập trong mọi việc và trân trọng hơn những giây phút ở bên gia đình", Quỳnh Trang tâm sự.

Quỳnh Trang là cộng tác viên cho một nhóm sinh viên nghiên cứu Marketing của trường, tham gia vào ban tổ chức và làm đại diện hình ảnh cho một số chương trình của nhóm. Cô còn là Bí thư Chi đoàn, trách nhiệm của một người làm công tác xã hội khiến Quỳnh Trang luôn cố gắng để có thể gắn kết, giúp các bạn sinh viên tham gia các hoạt động của Đoàn khoa nhiều hơn, tổ chức các hoạt động cho lớp.

Người đẹp cho biết trước đây tự ti với khả năng giao tiếp tuy nhiên khi bước vào đại học tiếp xúc với một môi trường mới, mở mang tư duy cô nhận ra nếu muốn trưởng thành hơn phải khắc phục điểm yếu này. ''Tôi bắt đầu tập tiếp xúc với những người bạn hướng ngoại, mỗi ngày cố gắng hơn một chút rồi dần dần dần giao tiếp tốt như bây giờ, giúp tôi tự tin đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam", Quỳnh Trang nói.

Khi được hỏi về những ồn ào xung quanh một cuộc thi hoa hậu, nhất là chuyện mua giải có khiến Quỳnh Trang phân tâm, cô thổ lộ: "Thật ra, tôi đã nghe nhiều về chuyện mua giải, nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là góc khuất không đáng có và không một BTC cuộc thi sắc đẹp nào mong muốn như vậy. Tôi vẫn tin các cuộc thi hoa hậu sẽ đặt sự công tâm lên hàng đầu, để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất".

Người đẹp cho biết từng lo lắng sẽ trở thành tầm ngắm và bị soi mói bởi công chúng khi thi hoa hậu, nhưng cô đã biến lo lắng đó thành động lực để phát triển, hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Nữ sinh muốn mang đến cuộc thi một nét đẹp của tri thức, hiện đại, cá tính nhưng vẫn dung hòa được với nét đẹp truyền thống và giản dị của người con gái Việt Nam.

Quỳnh Trang cho biết: "Tôi ngưỡng mộ chị Thanh Hằng bởi chị là một người phụ nữ đại diện cho sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Mỗi khi đứng trên sàn catwalk hay tham gia các chương trình, chị đều toát lên được chất riêng của bản thân và rất khéo léo trong lối ứng xử với truyền thông".

Quỳnh Trang cho biết: "Tôi nghĩ điểm khác biệt của mình so với các thí sinh khác là mục đích, thông điệp tôi đem tới cuộc thi. Thật ra, lúc còn nhỏ, tôi từng bị ảnh hưởng và chạy theo những định kiến sắc đẹp bắt người này, người kia phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định, khi đó họ mới đẹp. Nhưng sau này, khi trưởng thành hơn, tôi đã có suy nghĩ tích cực về vấn đề này, bởi mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng".

Nữ sinh xứ Nghệ chia sẻ, nếu đạt được thành tích cao tại cuộc thi năm nay, cô sẽ trích 70% giải thưởng để nâng cao cơ sở vật chất ở các trường học tại một số địa phương vùng núi ở Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong… "Tôi đã từng được đến một trong những huyện vùng núi đó và hiểu rằng bản thân nên làm gì đó để có thể giúp các em nhỏ nơi đây được đến trường một cách an toàn, có đủ các điều kiện học tập tốt nhất có thể", Quỳnh Trang nói.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/nu-sinh-chuyen-toan-than-tuong-thanh-hang-thi-hoa-hau-vn-2020-668540.html