Bắt một đối tượng mang ma túy nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Hải quan Quảng Bình vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 186 viên nén nghi là ma túy, nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo.

Tang vật vụ việc.

Tang vật vụ việc.

Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan Quảng Bình, ngày 13/5/2023, qua công tác kiểm tra giám sát, tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng hải quan và biên phòng tiến hành kiểm tra người, hành lý đối với một người tên là Bùi Văn Tuyến (sinh ngày 5/6/1991, trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ví da mà Tuyến mang theo có một gói nilon màu trắng đục có chứa 186 viên nén hình tròn, màu hồng, trên mặt của mỗi viên đều có in chữ “WY”.

Khai thác ban đầu, đối tượng Tuyến khai nhận, số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được Tuyến nhờ một người đàn ông quốc tịch Lào (khoảng 23 tuổi, không rõ họ tên) là người cùng làm phụ xây dựng ở tỉnh SaLaVan (Lào) mua với giá 1,2 triệu Kíp Lào, sau khi mua xong đối tượng Tuyến giấu trong ví da mang về Việt Nam để sử dụng.

Khi làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Tuyến bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Xét thấy hành vi của đối tượng Bùi Văn Tuyến có dấu hiệu của tội tàng trữ trái phép các chất ma túy, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đông Mai

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bat-mot-doi-tuong-mang-ma-tuy-nhap-canh-qua-cua-khau-quoc-te-cha-lo-127917.html