Bắt một kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Chương là kiểm soát viên trung cấp, thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Cụ thể, sáng 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Chương (SN 1984) là Kiểm soát viên trung cấp, thuộc Đội Quản lý thị trường số 2 (đóng ở thị xã La Gi). Bị can Nguyễn Hoàng Chương bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (đất sét để làm gạch ngói). Ngoài bắt tạm giam, cơ quan điều tra còn khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Chương.

Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận. (Ảnh: Phạm Duy)

Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận. (Ảnh: Phạm Duy)

Việc bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Chương là kết quả quá trình điều tra vụ án quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cùng một số thuộc cấp bị bắt do nhận hối lộ khi kiểm tra doanh nghiệp cùng đoàn liên ngành của huyện.

Liên quan đến vụ án nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận, ngày 16/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an hàm Thuận Nam đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Trần Văn Thăng và 2 cán bộ cũng thuộc Đội Quản lý thị trường số 2. Ngày 04/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án này là các công chức trong đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam do Trần Văn Thăng làm tổ trưởng đi kiểm tra khoáng sản tại các cơ sở làm gạch ngói.

Các bị can bị bắt gồm: Phạm Minh Thắng (nguyên cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2), Nguyễn Anh Phong (cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện) và Phạm Phú Tưởng (cán bộ Chi cục Thuế khu vực huyện Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tiếp đến, ngày 07/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hàm Thuận Nam tiếp tục mở rộng vụ án này và khởi tố bị can Lê Văn Thanh (nguyên cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Nam) và Phạm Anh Tùng (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Võ Văn Tánh, Trần Văn Quý và Đoàn Vĩnh Tân (cùng ngụ Đồng Nai) về tội "đưa hối lộ". Tất cả 5 bị can này đều được tại ngoại phục vụ điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú./.

Hoàng Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/bat-mot-kiem-soat-vien-cuc-quan-ly-thi-truong-binh-thuan-635048.html