Bắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 9-5, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Đinh Bảo Trung (1989, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi: 'Cưỡng đoạt tài sản'. Được biết, Đinh Bảo Trung hiện là phóng viên hợp đồng của Tạp chí điện tử TTV (Cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam).

Ngày 9-5, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Đinh Bảo Trung (1989, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản”. Được biết, Đinh Bảo Trung hiện là phóng viên hợp đồng của Tạp chí điện tử TTV (Cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam).

Bài viết phản ánh đăng tải trên TTV.com.vn

Theo đó, qua tin báo tội phạm và các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ ngày 8-5, tại khách sạn Sailing Tower (thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Công an huyện Lộc Hà chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh và Phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Đinh Bảo Trung, phóng viên Tạp chí điện tử TTV thường trú tại Hà Tĩnh có hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của ông P.Đ.T. (1955, trú TP Hà Tĩnh). Ông P.Đ.T.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty xây dựng có trụ sở ở TP Hà Tĩnh, đang thi công công trình đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).

Ngày 6-5, Đinh Bảo Trung với vai trò là phóng viên Tạp chí điện tử TTV đã xuống địa bàn huyện Lộc Hà tiến hành thu thập thông tin, tài liệu về dự án "Đường cứu hộ cứu nạn cho người dân các xã ven biển huyện Lộc Hà" rồi viết bài: "Hà Tĩnh: Đường cứu hộ cứu nạn hơn 60 tỷ đồng sử dụng vật liệu kém chất lượng?", phản ánh về việc nhà thầu thi công có dấu hiệu không đạt chất lượng, nhiều hạng mục sử dụng vật liệu không đúng thiết kế, thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông...

Sau khi bài viết đăng tải trên Tạp chí điện tử TTV.com.vn vào lúc 21 giờ 8 ngày 6- 5, Trung đã gửi đường link đăng bài báo có nội dung liên quan đến công trình trên cho anh Phan Văn Bình- nhân viên công ty do ông P.Đ.T làm chủ. Sau khi báo cáo với "sếp", anh Bình có liên lạc với Đinh Bảo Trung để nhờ giúp đỡ, gỡ bài thì Đinh Bảo Trung yêu cầu phải đưa số tiền 45 triệu đồng mới gỡ. Đến khoảng 18 giờ ngày 8-5, ông P.Đ.T. hẹn gặp Đinh Bảo Trung tại khách sạn Sailing Tower để uống bia và nói chuyện.

Tại đây, sau khi uống bia, ông T. đưa cho Trung một phong bì bên trong có đựng tiền nhưng Trung từ chối không nhận tại bàn nhậu rồi ra ô-tô của mình. Biết ý, ông T. đi theo Trung ra xe, ông T. đưa số tiền 45 triệu đồng, đặt tại vị trí bên phải của Trung (cạnh cần số xe ô tô) rồi mở cửa xuống xe. Sau khi ông T. xuống xe, Trung đi được một đoạn thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô-tô mang BKS 38A-335.41, trên xe có 1 phong bì đựng 45 triệu đồng, 1 chiếc ĐTDĐ và một số tang vật có liên quan. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã di lý Đinh Bảo Trung về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục lấy lời khai, đồng thời lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 9-5, Tạp chí điện tử TTV đăng tải thông tin với nội dung: Ban Biên tập tạp chí điện tử TTV đã chấm dứt hợp đồng lao động (vị trí phóng viên) đối với Đinh Bảo Trung từ ngày 2- 4- 2021".

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_242694_bat-mot-phong-vien-co-hanh-vi-cuong-doat-tai-san.aspx