Bắt năm đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép

Ngày 15-3, tin từ Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt đối với năm bị can để điều tra hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Ảnh hiện trường rừng Kbang bị tàn phá.

NDĐT- Ngày 15-3, tin từ Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt đối với năm bị can để điều tra hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Cụ thể, năm đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Ngọc Hoàng (SN 1989), Nguyễn Xuân Lưu (SN 1990), Trần Viết Công (SN 1996), đều trú thôn 2, xã Sơn Lang; Ngô Đình Duy (SN 1995, trú thôn 1, xã Sơn Lang), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 2000, trú xã Đác Krong).

Trước đó, ngày 22-1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện tại khu vực lô 5, khoảnh 8, tiểu khu 50 thuộc xã Sơn Lang, do công ty TNHH MTV Hà Nừng quản lý có 8,3m3 gỗ Dẻ xanh (nhóm 4) bị khai thác trái phép. Xác định có dấu hiệu tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang để điều tra, xử lý theo quy định. Công an vào cuộc điều tra đã phát hiện và xác định các đối tượng trên là thủ phạm, và tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39511102-bat-nam-doi-tuong-khai-thac-go-rung-trai-phep.html