Bắt năm đối tượng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế

Ngày 24-11, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phối hợp Bộ Công an bắt giữ năm người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc. Đáng chú ý, nhóm này bị Công an Trung Quốc truy nã về tội tổ chức đánh bạc trái phép và hành vi bắt cóc đòi nợ cờ bạc.

Năm đối tượng người Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế bị bắt tại Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp.

NDĐT - Ngày 24-11, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phối hợp Bộ Công an bắt giữ năm người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc. Đáng chú ý, nhóm này bị Công an Trung Quốc truy nã về tội tổ chức đánh bạc trái phép và hành vi bắt cóc đòi nợ cờ bạc.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, năm đối tượng người Trung Quốc bị bắt gồm: Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi).

Theo cơ quan công an, từ 2013, nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc trái phép tại Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu đồng nhân dân tệ, và có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc.

Từ các hành vi đã nêu, năm đối tượng này bị Công an xã Tịnh Giang, TP Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt. Nhóm này đã bỏ trốn và công an Trung Quốc phát lệnh truy nã. Trong quá trình lẩn trốn, năm đối tượng này đã đến TP Đà Nẵng và thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú, lẩn trốn.

Sau thời gian theo dõi, vào đêm 21 và 22-11, Công an TP Đà Nẵng đã cùng với Bộ Công an tổ chức bắt giữ năm đối tượng trên.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42344202-bat-nam-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-bi-truy-na-quoc-te.html