Bắt nghi can nổ súng khi đang lẩn trốn tại nhà riêng

Ngày 6-4, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Thái Bá Nguyên (SN 1984, trú khối 7, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh), đối tượng dùng súng bắn người bị thương trước đó một ngày.

Nạn nhân bị Nguyên bắn là ông Nguyễn Viết Lý, Trưởng thôn Vĩnh Phúc (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê).

Như CAO đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 5-4, ông Lý sau khi làm việc trong rừng xong thì về nhà. Trên đường về, khi đi đến khu vực rừng thuộc thôn Trại Tuần (xã Hương Vĩnh) thì bị một nhóm đối tượng chở nhau trên xe ôtô bán tải truy đuổi. Sau đó, một đối tượng trong nhóm này đã dùng súng bắn vào người khiến ông Lý bị thương vì trúng 3 phát đạn vào đùi.

Ông Nguyễn Viết Lý bị bắn vào đùi trọng thương

Ông Nguyễn Viết Lý bị bắn vào đùi trọng thương

Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe bỏ trốn về hướng Đồn Biên phòng 575. Ông Lý được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với xã Hương Vĩnh và Đồn Biên phòng Bản Giàng điều tra làm rõ. Qua đó, xác định được hung thủ dùng súng bắn ông Lý là Thái Bá Nguyên.

Công an huyện Hương Khê đã tiến hành bắt giữ Nguyên khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng. Khám xét trong nhà, lực lượng công an thu giữ được khẩu súng mà đối tượng dùng gây án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nghi-can-no-sung-khi-dang-lan-tron-tai-nha-rieng_72159.html