Bắt nghi can sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk

Tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk sáng 5/1, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt được Phan Quốc Tuấn, 33 tuổi, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tuấn là nghi can đã sát hại chị T. tại một nhà nghỉ ở phường Khánh Xuân 3 ngày trước.

Vào chiều 2/1, Công an Đắk Lắk tiếp nhận tin báo có một cô gái tử vong trong phòng số 7, thuộc một nhà nghỉ ở Tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Cô gái này trước đó cùng một nam thành niên đến thuê phòng nghỉ. Sau khoảng 6 tiếng ở chung, nam thanh niên lấy xe máy bỏ đi. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là chị T., 20 tuổi, trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột; còn nam thanh niên là Tuấn.

Đối tượng Tuấn bị công an bắt giữ sau 20 tiếng ra tay sát hại chị T. tại phòng nghỉ ở phường Khánh Xuân.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Đắk Lắk đã huy động lực lượng truy tìm Tuấn. Sau khoảng 20 tiếng, công an đã bắt được Tuấn khi đang lẩn trốn ở một rẫy vắng thuộc phường Khánh Xuân.

Bước đầu Tuấn khai nhận, đối tượng và nạn nhân yêu nhau từ 3 năm trước. Hôm xảy ra án mạng, cả hai thuê phòng nghỉ và xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, đối tượng dùng dây xạc điện thoại xiết cổ nạn nhân cho tới khi tử vong, sau đó lục lấy 300 nghìn đồng tiền mặt, chìa khóa xe máy của chị T. rồi bỏ đi. Chiếc xe máy được Tuấn gửi vào nhà xe Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; còn số tiền dùng mua ma túy sử dụng. Tuấn là đối tượng có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phan Quốc Tuấn về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”./.

Tuấn LongVOV–Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-nghi-can-sat-hai-ban-gai-trong-nha-nghi-o-dak-lak-post994710.vov