Bắt nghi can sát hại, vứt xác người phụ nữ xuống giếng

Đỗ Minh Thế (34 tuổi, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

gn: justify;">

Đối tượng Thế sau khi gây án (Ảnh: Người Lao Động).

Nguồn tin từ Zing.vn, Thế sát hại hàng xóm, rạch bụng nạn nhân trước khi vứt xác xuống giếng phi tang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 2/10.

Thông tin ban đầu, bà Trần Thị Th. (74 tuổi, ngụ cùng xã) đến nhà Thế mua ve chai. Giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Thế dùng hung khí là cây gỗ gắn sắt nhọn đâm bà Th. khiến người phụ nữ này tử vong.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, ông Trần Thỏa Hợp, Phó chủ tịch UBND xã Krông Búk cho biết, sau khi sát hại bà Th., Thế vác thi thể người này ra phía sau, cách nhà khoảng 100m, rạch bụng nạn nhân rồi ném thi thể xuống giếng nước dùng tưới cà phê của gia đình để phi tang.

Báo Công an TP HCM đưa tin, sau khi gây án, Thế lau dọn hiện trường sạch sẽ và vào nhà tắm rửa... Tuy nhiên, trong lúc Thế gây án, người em dâu biết chuyện đã điện thoại báo cho chồng (tức em trai của Thế). Em trai Thế đã trình báo sự việc lên Công an. Công an xã Krông Búk đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng giao cho cơ quan điều tra.

Được biết, Thế không có vợ con, hiện ở chung nhà với bố mẹ. Trong hồ sơ của xã, đối tượng Thế không phải là người tâm thần, ông Hợp thông tin trên Người Lao Động.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nghi-can-sat-hai-vut-xacnguoi-phu-nu-xuong-gieng-a406004.html