Bắt nghi phạm đoạt mạng người tình đêm chung kết World Cup

Sau 2 ngày đoạt mạng người tình, người đàn ông 50 tuổi bị cảnh sát bắt khi đang tìm cách bỏ trốn sang Trung Quốc.

Rạng sáng ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an cùng nhiều đơn vị khác bắt Hoàng Văn Bằng (50 tuổi) - người đã sát hại chị Thủy - khi ông ta tìm cách lẩn trốn sang Trung Quốc.

Nghi phạm Hoàng Văn Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Việt.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai nhận sau khi gây án, ông ta đã dùng xe máy của nạn nhân di chuyển theo quốc lộ 18B (cửa khẩu Bắc Phong Sinh đến cửa khẩu Móng Cái) ẩn náu. Rạng sáng 17/7, Bằng di chuyển ra khu vực giáp cửa khẩu Móng Cái để sang Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thì bị cảnh sát khống chế.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ lời khai của nghi phạm.

Trước đó, đêm 15/7 (đêm chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia), ông Bằng và chị Thủy đã lớn tiếng cãi vã dẫn đến xô xát. Người đàn ông này đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Thủy tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Bằng lấy xe máy của nạn nhân, cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một số người dân địa phương nói ông Bằng và chị Thủy có với nhau một người con nhưng không kết hôn. Hàng ngày ông ta cục cằn, thô lỗ, hay uống rượu và gây xích mích với hàng xóm láng giềng.

Quãng đường Bằng bỏ trốn bằng xe máy từ Bắc Phong Sinh đến cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-pham-doat-mang-nguoi-tinh-dem-chung-ket-world-cup-post861072.html