Bắt nghi phạm dùng lựu đạn đe dọa công an

Khi được công an mời làm việc, Vỵ không hợp tác mà dùng dao, lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng. Sau ba ngày bỏ trốn, người đàn ông này bị cảnh sát bắt giữ ở nhà bố vợ.

Chiều 17/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Đặng Quang Vỵ (39 tuổi, ngụ xã Bảo Thành) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 14/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành triệu tập Vỵ để xác minh, làm rõ một vụ đánh nhau. Khi đang hoàn tất hồ sơ tại trụ sở xã Bảo Thành, tổ công tác phát hiện người đàn ông này đang có quyết định thi hành án về tội Cố ý gây thương tích nên quyết định bắt giữ anh ta.

Vỵ không chấp hành mà còn dùng một con dao và lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng.

Đặng Quang Vỵ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đặng Quang Vỵ. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an huyện báo vụ việc với Công an tỉnh Nghệ An và nhận được lực lượng tăng cường. Công an khuyên Vỵ bỏ hung khí nhưng anh ta không hợp tác, dùng dao và lựu đạn cố thủ, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 21h cùng ngày, tổ công tác đồng ý cho Vỵ về nhà anh trai ở xóm 8, xã Bảo Thành, theo yêu cầu của nghi phạm. Nhờ sự vận động của người thân, người đàn ông 39 tuổi này đồng ý giao vũ khí cho người nhà.

Trong lúc công an đang kiểm tra lựu đạn, Vỵ lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Rạng sáng 17/10, Công an huyện Yên Thành bắt giữ Vỵ tại nhà bố vợ ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành.

Hiện trường vụ trăm cảnh sát vũ trang bao vây kẻ tình nghi ở TP Vinh Cảnh sát huy động lực lượng vũ trang, lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ bao vây ngôi nhà nơi kẻ tình nghi đang cố thủ. Đoạn đường khu trung tâm TP Vinh đã bị phong tỏa.

Xã Bảo Thành, nơi Vỵ cầm dao và lựu đạn cố thủ. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-pham-dung-luu-dan-de-doa-cong-an-post885194.html