Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp xe Grab ở Hà Nội

Đặt xe đến một địa điểm vắng người, nam thanh niên dùng dao đâm chém rồi cướp xe của tài xế Grab hòng lấy tiền trả nợ.

Ngày 9-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội), đơn vị này vừa bắt giữ Phạm Văn Lực (32 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Phạm Văn Lực tại cơ quan công an.

Phạm Văn Lực tại cơ quan công an.

Cụ thể, thời gian qua, nhiều vụ cướp liên tiếp xảy ra tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức (Hà Nội). Thủ đoạn chung là một đối tượng gọi xe ôm Grab đến các địa điểm vắng vẻ, sau đó dùng dao đâm chém rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền của tài xế.

Nhận được tin báo, PC02 Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Phạm Văn Lực.

Tại cơ quan công an, Lực khai nhận mình là người thực hiện các vụ cướp nói trên. Do nợ tiền chơi cờ bạc, Lực phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cao. Gần đây, bị các chủ nợ thúc ép, nam thanh niên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Đêm 27-8, Lực vẫy xe ôm của anh LVĐ (22 tuổi, tài xế Grab) và yêu cầu chở về huyện Thanh Oai. Khi đi đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, Lực dùng dao nhọn đâm vào gáy và ngực khiến anh Đ. ngã xuống đường. Sau đó, Lực cướp đi xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Hai ngày sau, Lực lại vẫy xe của anh VLT (18 tuổi, tài xế xe ôm mặc áo Grab) yêu cầu chở về khu vực Làng Rùa, Thanh Oai, Hà Nội. Trên đường đi, Lực dùng dao rựa đe dọa và chém vào tai trái anh T. rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền mặt của nạn nhân.

Mới đây, hôm 1-9, Lực đến khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia vẫy xe của anh TDD (24 tuổi, tài xế Grab và yêu cầu chở về xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. Khi đến cánh đồng khu bờ hồ xã Lại Yên thì Lực dùng dao đe dọa và chém vào mũ bảo hiểm của anh D., sau đó cướp đi chiếc xe máy rồi bỏ chạy thoát.

Ngoài ra, Lực còn khai nhận lừa đảo của chị NMH (21 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) và lấy được chiếc xe hiệu Honda Lead.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nghi-pham-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-xe-grab-o-ha-noi-857098.html