Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương

Sau 4 ngày xảy ra vụ nổ gây cực lớn tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, cơ quan an ninh đã vây bắt một đối tượng liên quan tới vụ nổ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu con đường dẫn vào ngôi nhà.

Chiều ngày 3/10 các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa, khám xét một ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ (cách hiện trường vụ nổ 1 km), nằm ngay góc ngã ba đường Võ Thành Long - Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước đó Báo PLVN đã đưa tin về vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương, vụ nổ lớn đánh sập một phần tường nhà vệ sinh, làm phá hủy một số của kính của các lầu trong tòa nhà 4 tầng. Tuy nhiên không bị thiệt hại về người, ngay sau khi vụ nổ xẩy ra hàng chục cảnh sát và cơ quan nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, mở rộng điều tra.

Hình ảnh trước đó tại hiện trường một phần nhà vệ sinh bị đánh sập sau vụ nổ.

Qua quá trình xác minh, mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan CSĐT thấy có dấu hiệu khả nghi về các nghi phạm trong ngôi nhà 2 tầng cách hiện trường vụ nổ 1 km, nằm trên đường Võ Thành Long - Nguyễn Đình Chiểu

Nên tiến hành phong tỏa, xiết chặt an ninh nghiêm ngặt, lực lượng CSGT và dân phòng, ngăn không cho xe và người đi qua lại hai đầu tuyến đường vào ngôi nhà nói trên.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng cảnh sát hình sự, an ninh điều tra và nhiều lực lượng khác của Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành đưa một số người nghi liên quan đến vụ nổ Cục thuế Bình Dương về trụ sở để làm việc.

Ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ nơi nghi ngờ liên quan đến vụ nổ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương mới xác nhận vụ nổ trên, tuy nhiên chưa thông tin gì thêm, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, khẩn trương làm rõ.

Trọng Duy – Anh Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-nghi-pham-gay-ra-vu-no-o-cuc-thue-binh-duong-d108244.html