Bắt nghi phạm phóng hỏa nhà em gái làm 3 người chết ở Hưng Yên

Hai nghi phạm liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) làm 3 người tử vong, 1 người bị thương mới bị Công an bắt giữ.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) bắt giữ Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại bản Phiêng Cại, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Giết người”.

 Đối tượng Việt khai nhận tại cơ quan công an

Đối tượng Việt khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 16/3, người dân phát hiện tại nhà ông Vương Gia Mười (SN 1967), bà Đào Thị Chiến (SN 1967, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (huyện Khoái Châu) xảy ra cháy lớn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh giữa đêm khuya nên những người trong gia đình ông Mười không thể thoát ra ngoài.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng vợ chồng ông Mười, bà Chiến và con trai là Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) tử vong. Cháu ngoại ông Mười, bà Chiến là Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan điều tra, Đào Danh Việt khai nhận là anh ruột của bà Đào Thị Chiến (nạn nhân vụ cháy). Do mâu thuẫn cá nhân, Việt mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), rồi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (TP. Hà Nội).

Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên, gần 24h ngày 15/3, Việt cùng Hà dùng xăng phóng hỏa đốt nhà em gái.

Lấy lời khai đối tượng Hà tại cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên

Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Gia Hồng - Trung Thứ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-nghi-pham-phong-hoa-nha-em-gai-lam-3-nguoi-chet-o-hung-yen-501087.html