Bắt nghi phạm sát hại dã man người lái xe ôm ở Sơn La

Danh tính nghi phạm được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi, trú tại Sơn La).

Sau hơn 1 ngày điều tra, truy tìm hung thủ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 4/9, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ được xảy ra vào tối 2/9 tại bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Danh tính nghi phạm được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi, người địa phương). Nghi phạm bị bắt giữ tại bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Hiện nghi phạm được đưa về trụ sở Công an huyện Vân Hồ lấy lời khai và xác minh lý lịch.

Nghi phạm bị bắt giữ

Trước đó vào khoảng 18h40 chiều 2/9, nhân dân bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể nằm ven đường trên người có nhiều vết đâm liền báo cho Công an xã và Công an huyện Vân Hồ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Sơn La, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y.

Xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Tích (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) làm nghề xe ôm. Kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân nghi bị giết, cướp tài sản./.

Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/bat-nghi-pham-sat-hai-da-man-nguoi-lai-xe-om-o-son-la-808439.vov