Bắt nghi phạm sát hại ông chủ buôn bán trâu bên bờ sông

Nghi phạm sát hại ông chủ buôn bán trâu được xác định là Đỗ Xuân Chứ, tại CQĐT y khai rằng lý do dẫn tới hành vi tàn bạo là để cướp 20 triệu.

Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Xuân Chứ (SN 1987, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người và cướp tài sản trong vụ án sát hại ông chủ buôn trâu.

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo từ Công an huyện Ân Thi về việc tại khu vực bờ sông Cửu Yên thuộc địa phận thôn Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) phát hiện một tử thi nam giới chết trong tư thế nằm ngửa, cạnh đó có chiếc xe máy BKS: 89K1-104.52.

Chứ tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHY.

Chứ tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHY.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên ngay sau đó phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Đào Văn P. (SN 1946, thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, làm nghề buôn bán trâu), chết do bị ngạt nước.

Hai ngày tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ thu thập được đến ngày 7/11, Công an xác định hung thủ gây án là Đỗ Xuân Chứ, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Chứ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Chứ khai rằng giết người buôn bán trâu để cướp 20 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-nghi-pham-sat-hai-ong-chu-buon-ban-trau-ben-bo-song-1142992.html