Bắt nghi phạm tấn công bằng dao và súng khiến 4 người thiệt mạng ở Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ Sáu (26/5) đã bắt giữ một nghi phạm ẩn náu trong một tòa nhà sau khi bị cáo buộc giết 4 người, gồm 2 cảnh sát trong một vụ tấn công bằng súng và dao.

Người đàn ông đã bị bắt giữ bên ngoài khu đất trang trại gần thành phố Nakano ở vùng Nagano, đồng thời cảnh sát đã xác nhận trường hợp tử vong thứ tư trong đêm. Đó là một phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy bị thương tại hiện trường và sau đó được tuyên bố là đã tử vong.

 HIện trường vụ tấn công ở Nagano, Nhật Bản vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Ảnh: JIJI Press

HIện trường vụ tấn công ở Nagano, Nhật Bản vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Ảnh: JIJI Press

Một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng nghi phạm đã bị bắt vào khoảng 4h30 sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. Đây là một trường hợp tội phạm bạo lực hiếm gặp ở Nhật Bản, nơi có tỷ lệ giết người thấp và luật sở hữu súng nghiêm ngặt nhất thế giới.

Hãng thông tấn Kyodo cho biết nghi phạm đã trốn nhiều giờ trong ngôi nhà của cha hắn ta. Nghi phạm bị cáo buộc đã đâm các nạn nhân của mình bằng một con dao lớn, trước khi dùng súng săn bắn hai cảnh sát truy bắt mình.

Các nhà chức trách đã kêu gọi mọi người ở trong nhà tại khu vực ngoại ô ở miền Trung Nhật Bản sau khi vụ việc bắt đầu xảy ra vào chiều thứ Năm. Các cảnh sát thiệt mạng được xác định là Yoshiki Tamai, 46 tuổi và Takuo Ikeuchi, 61 tuổi.

Một nhân chứng nói với đài truyền hình công cộng NHK rằng ông đang làm việc tại một trang trại gần đó thì "một người phụ nữ chạy đến nói 'giúp tôi với' và cô ấy ngã xuống".

"Đằng sau cô ấy là một người đàn ông mặc đồ ngụy trang và mang theo một con dao lớn, người này đã đâm vào lưng cô ấy", nhân chứng 72 tuổi này cho biết. Ông nói thêm rằng mình đã gọi cấp cứu trong khi những người hàng xóm cố gắng hồi sức cho người phụ nữ.

NHK, trích dẫn thông tin cảnh sát, cho biết kẻ tấn công sau đó đã bắn thứ gì đó giống như một khẩu súng ngắn vào các cảnh sát, những người đang đi trên một chiếc xe tuần tra đến hiện trường khi được thông báo về vụ việc.

Hiện, động cơ vụ tấn công này vẫn chưa được làm rõ.

Tháng 7 năm ngoái, người dân Nhật Bản đã vô cùng bàng hoàng khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát giữa ban ngày bằng một khẩu súng tự chế. Kẻ ám sát ông, Tetsuya Yamagami, được cho là đã nhắm vào chính trị gia này vì mối liên hệ của ông với Nhà thờ Thống nhất.

Và tháng trước, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc ném chất nổ dạng bom ống về phía Thủ tướng Fumio Kishida khi ông đang vận động tranh cử ở thành phố Wakayama. Ông Kishida không hề hấn gì và nghi phạm được cho là vẫn chưa khai động cơ của mình trong vụ tấn công này.

Huy Hoàng (AFP, Kyodo, NHK)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-nghi-pham-tan-cong-bang-dao-va-sung-khien-4-nguoi-thiet-mang-o-nhat-ban-post249167.html