Bắt nghi phạm vụ thi thể phụ nữ bị trói tay, váy lật ngược

Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ thi thể một phụ nữ bị trói tay vào gốc cây trên đồi.

Hiện trường nơi phát hiện chị D. bị trói

Ngày 21.4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Long Quang Vui (SN 2002, trú tại ở huyện Bắc Quang).

Quang được xác định là nghi can gây ra cái chết của chị L.T.D (39 tuổi, trú cùng địa phương).

Trước đó, khoảng 7h ngày 20.4, trong lúc đi lên đồi chè ở huyện Bắc Quang, người dân địa phương phát hiện chị L.T.D tử vong trong tình trạng hai tay bị trói vào gốc cây, váy bị lật ngược, phần đầu có thương tích. Khu vực phát hiện thi thể chị D. cách nhà khoảng 1 km.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã nơi nạn nhân L.T.D sinh sống xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã xuống hiện trường khám nghiệm. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm và bàn giao thi thể chị D. làm tang lễ.

Được biết, chị D. có chồng và 3 con. Trong đó, con lớn của chị D. 15 tuổi, cháu nhỏ nhất 9 tuổi. Chồng nạn nhân từng làm dân quân xã. Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Bắc Quang đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, UBND xã cũng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị D.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-nghi-pham-vu-thi-the-phu-nu-bi-troi-tay-vay-lat-nguoc-763869.html