Bắt nghịch tử nát rượu

Sau khi to tiếng, chửi bới người mẹ, Dũng đã dùng búa đánh đập bà H khiến nạn nhân tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Ngọc Sơn

Ngày 28/11, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra vụ con trai sát hại mẹ đẻ xảy ra tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Nghi phạm trong vụ án là Hoàng Thế Dũng (SN 1980, trú phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Nạn nhân là bà Đỗ Thị H (SN 1946, mẹ của Dũng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 27/11, sau khi to tiếng, chửi bới người mẹ, Dũng đã dùng búa đánh đập mẹ, dẫn đến nạn nhân tử vong. Người dân quanh khu vực sau khi phát hiện sự việc đã báo lực lượng chức năng để bắt kẻ nghịch tử này.

Theo lãnh đạo phường Máy Chai, bà H sống cùng Dũng và một con gái, nhưng lúc xảy ra án mạng chị này không có mặt ở nhà. Dũng là đối tượng nghiện rượu và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Đối tượng không quan tâm chăm sóc, mà còn thường xuyên mâu thuẫn với mẹ đẻ khiến bà H dù đã cao tuổi nhưng vẫn phải đi nhặt ve chai, đồng nát để mưu sinh.

Một số tổ chức từ thiện nhận thấy hoàn cảnh của bà H đáng thương và khó khăn nên thường xuyên đến tặng đồ ăn, gạo và tiền cho bà nhưng hay bị Dũng chửi bới, đuổi đi.

Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ vụ việc.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-nghich-tu-nat-ruou-361752.html