Bất ngờ bên trong 2 nhà thuốc đông dược lớn tại Cần Thơ

Lực lượng Công an TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra 2 nhà thuốc đông dược thì 2 đơn vị này không trình được hóa đơn chứng từ.

.

Ngày 28-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ một lượng lớn thuốc đông dược không rõ nguồn gốc, xuất xứ của nhà thuốc V.T.S và V.Tr.S (địa chỉ đường Lê Thánh Tôn, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Trước đó, vào chiều 27-8, Phòng PC46 bất ngờ kiểm tra 2 nhà thuốc đông dược nói trên do ông Phan Hữu T. và ông U. V. làm chủ. Qua kiểm tra 2 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng các-tông chứa hàng chục loại thuốc đông dược nhưng không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, thông tin hướng dẫn. Trong đó, có 5 thùng các-tông chứa các loại thuốc như: thuốc giải độc gan, thuốc trị đường huyết, xoa bóp... do chủ cơ sở tự sản xuất khi chưa được cấp phép.

Nhiều loại thuốc đông dược do chủ cơ sở tự sản xuất khi chưa được cấp phép

Nhiều loại thuốc đông dược do chủ cơ sở tự sản xuất khi chưa được cấp phép

Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ số thuốc đông dược nói trên để xử lý theo quy định.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/bat-ngo-ben-trong-2-nha-thuoc-dong-duoc-lon-tai-can-tho-2018082815405522.htm