Bất ngờ 'bỏ két' gần 400 tỷ, đại gia thủy sản miền Tây đang trở lại?

Lãi đậm cả trăm tỷ đồng trong quý 4, thủy sản Hùng Vương thoát lỗ cả năm ngoạn mục.

CTCP Hùng Vương ( HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2017-2018 với kết quả bất ngờ.

Quý 4 lãi đậm, cả năm thoát lỗ ngoạn mục

Do việc thoái vốn dồn dập tại các công ty con trước đó, doanh thu và các khoản lợi nhuận khác của Hùng Vương có sự biến động mạnh.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 1.599 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kì. Doanh thu xuất khẩu thủy sản giảm 1.490 tỷ đồng, phần lớn là do việc thoái vốn khỏi CTCP Thực phẩm Sao Ta từ cuối năm 2017. Doanh thu bán thức ăn chăn nuôi cũng giảm 229,2 tỷ đồng, chủ yếu do việc thoái vốn khỏi CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng từ cuối quý II/2018.

“Vua cá tra” Dương Ngọc Minh – Chủ tịch Thủy sản Hùng Vương

Cũng nhờ thoái vốn, doanh thu tài chính của công ty tăng mạnh từ 17 tỷ đồng lên 243,5 tỷ đồng. Từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định, Hùng Vương có khoản lợi nhuận khác 136,5 tỷ đồng, gấp 136 lần so với cùng kỳ 2017.

Sau khi trừ đi các chi phí, Hùng Vương ghi nhận khoản lãi ròng 373 tỷ đồng, trong khi cùng kì năm trước lỗ tới 608 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp Hùng Vương xóa đi toàn bộ khoản lỗ của 3 quý trước đó. Tính chung cả niên độ, Hùng Vương có lãi sau thuế 7 tỷ đồng, trong khi cùng kì lỗ 705 tỷ đồng.

Tình hình vay nợ tài chính được cải thiện

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối kỳ, tổng nợ vay của Hùng Vương đã giảm mạnh từ 7.740 tỷ đồng xuống 3.259 tỷ đồng. Trong kỳ, HVG đã chi ra gần 6,750 tỷ đồng trả nợ gốc vay. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Hùng Vương tại ngày 30/9 tăng mạnh thêm 202 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hùng Vương còn được hỗ trợ tích cực bởi ngành thủy sản đang gặp thuận lợi về thị trường xuất khẩu và thuế chống bán phá giá.

Mặc dù tình hình kinh doanh được cải thiện, tuy nhiên Hùng Vương vẫn còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 410 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HVG cũng đã có được mức tăng tốt so với thời điểm đầu năm, hiện dừng ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu. Tài sản của đại gia Dương Ngọc Minh từ việc sở hữu cổ phiếu HVG đã tăng lên đáng kể, đạt khoảng 570 tỷ đồng.

Quang Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-ngo-bo-ket-gan-400-ty-dai-gia-thuy-san-mien-tay-dang-tro-lai-926921.html