Bất ngờ cái tên được bổ nhiệm Tổng thư ký VFF

Ông Dương Nghiệp Khôi, 64 tuổi, người từng nộp đơn xin nghỉ VFF từ năm 2017 bất ngờ được bổ nhiệm Tổng thư ký VFF khóa mới.

Tối 6-11, ngay sau khi được bầu tại đại hội nhiệm kỳ IX (2022-2026), Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có phiên họp đầu tiên.

Tại đây, Ban chấp hành VFF đã thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Nghiệp Khôi thay ông Lê Hoài Anh làm Tổng thư ký VFF khóa IX, dựa trên đề nghị của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa tân Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi (trái) và tân Trợ lý Lê Hoài Anh

Trước giờ đại hội, ông Dương Nghiệp Khôi với chức danh Trợ lý quyền Chủ tịch VFF khóa VIII được đề cử Phó chủ tịch chuyên môn, song xin rút vào phút cuối.

Việc ông Dương Nghiệp Khôi thế chỗ ông Lê Hoài Anh - người làm khá tốt công việc Tổng thư ký qua 2 nhiệm kỳ qua - là một bất ngờ ở đại hội VFF năm nay.

Ông Dương Nghiệp Khôi sinh năm 1958, từng làm Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức V-League trước khi giải đấu được chuyển giao quyền tổ chức cho Công ty VPF.

Tháng 1-2017, sau 13 năm liên tục làm việc tại VFF, ông Khôi nộp đơn xin thôi việc, khi 59 tuổi. Trả lời báo chí khi đó, ông Khôi cho biết xin nghỉ vì lý do tuổi cao, sức khỏe giảm và muốn dành thời gian cho gia đình tại TP.HCM.

Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Khoi trở lại với làng bóng trên cương vị quản lý ở CLB Sài Gòn, Quảng Nam và mới nhất là Hà Nội.

"Trở lại ngôi nhà VFF, tôi như được trở lại gia đình mình. Tôi rất xúc động vì được lãnh đạo VFF tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí này", tân Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ và cho biết bản thân sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-ngo-cai-ten-duoc-bo-nhiem-tong-thu-ky-vff-post522124.antd