Bất ngờ cậu học sinh ở Hà Nội đỗ 4 trường chuyên

Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2018, cậu học trò Nguyễn Đình Phúc (lớp 9A0) trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội) đã trúng tuyển cả 4 trường chuyên - điều không phải bạn nào cũng làm được.

Đối với các bạn học sinh, đỗ vào 1 trường THPT chuyên là một cuộc vượt rào đầy khó khăn thử thách, nhưng cậu học sinh Nguyễn Đình Phúc của trường THCS Nguyễn Trường Tộ còn xuất sắc đỗ cả 4 trường chuyên có tiếng ở Thủ đô Hà Nội như trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Điều đặc biệt hơn, Phúc còn thi đỗ nhiều môn khác nhau như Ngoại ngữ, Tin học và Hóa học..

Đình Phúc không chỉ đỗ trường chuyên môn mình yêu thích mà thậm chí còn “đá sân” vào các lớp chuyên mà em đầu tư ít thời gian học hơn. Đặc biệt, Phúc cũng là học sinh có thành tích học tập nổi bật xuất sắc ở trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Cậu học sinh Nguyễn Đình Phúc (lớp 9A0) trường THCS Nguyễn Trường Tộ, người đỗ một lúc 4 trường chuyên với nhiều môn khác nhau.

Phóng viên ấn tượng bởi gương mặt sáng đằng sau cặp kính cận, nụ cười dễ mến luôn thường trực của Phúc và đặc biệt là sự khiêm tốn trong mọi vấn đề của em. Không tự nhận mình thông minh hay có gì đó gọi là tố chất, Đình Phúc rất dè dặt khi nhắc đến thành tích học tập của bản thân. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, bản thân cậu học sinh này cũng khá bất ngờ với thành tích mình nhận được.

Môn Hóa học là môn mà cậu học sinh này yêu thích nhất, tại nhà, cậu bé có hẳn một góc thí nghiệm của riêng mình để thỏa sức mày mò thử nghiệm và sáng tạo. Góc thí nghiệm được Đình Phúc lên ý tưởng và được bố mẹ ủng hộ bắt đầu từ tết năm nay. Hơn nửa năm trôi qua và nơi đây cũng đã có rất nhiều các cuộc thí nghiệm kiểm chứng được nhen nhóm. Đối với Phúc “Hóa học rất đẹp, nhìn vào cái đẹp đấy làm bản thân thấy thỏa mãn nhất”.

Góc thí nghiệm yêu thích của Đình Phúc.

Không học quá nhiều và không bị lệ thuộc vào sách vở, Đình Phúc chỉ luôn quan tâm tới việc kiến thức mình học có được vận dụng tối đa khi làm bài hay không.

Không những vậy, với Phúc môi trường học tập cũng quyết định nhiều đến chất lượng của học sinh. Và ngôi trường em theo học những năm cấp 2 Nguyễn Trường Tộ cũng không ngoại lệ. Dù không theo học từ đầu cấp nhưng chỉ với 2 năm học, Phúc cảm thấy đây mà một ngôi trường đáng để học tập cũng như theo học, một trường có chất lượng học khá cao so với các trường khác. Các thầy cô giáo rất tâm huyết với học sinh và việc học thực sự rất nghiêm túc, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em phát triển.

“Nếu nhà trường không tạo điều kiện thì sao mình có môi trường học tập tốt được. Nỗ lực học tập của bản thân em được các thầy cô nhìn nhận và đánh giá. Và cô chủ nhiệm là người có ảnh hưởng nhiều đến em, cô rất quan tâm và tình cảm”.

“Đối với bản thân em, lúc nào rảnh và cảm thấy có hứng thú nhất thì em sẽ đem sách vở ra học tập. Nếu gặp bài khó quá, đọc nhiều lần không hiểu em sẽ gấp sách lại và đi làm việc khác hoặc đi ngủ để đầu óc thoải mái. Vừa kết hợp học xen lẫn giải lao chứ không học tràn lan nhiều giờ đồng hồ”, Đình Phúc chia sẻ khá chân thật.

Chia sẻ về cậu học trò cưng của mình, cô Thủy – GV trường THCS Nguyễn Trường Tộ, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Đình Phúc cho biết: “Cậu bé là một học sinh rất giỏi và thông minh. Không phải kiểu học gạo mọt sách mà là người thích tìm tòi khám phá, rất thích làm thí nghiệm và hiểu biết nhiều. Không những vậy, Phúc là em học sinh khá thẳng thắn và rất dễ gần”.

Có niềm đam mê với Hóa học nhưng Phúc lại quyết định thi chuyên Tin vì môn học này khá thú vị. Dù chưa học chuyên sâu nhưng cậu học sinh này vẫn tự mày mò nghiên cứu tại nhà hàng ngày. Phúc hy vọng sắp tới có cơ hội tham gia nhiều kỳ thi mang tầm cỡ quốc tế và nhận được học bổng du học trong tương lai.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-ngo-cau-hoc-sinh-thcs-nguyen-truong-to-do-4-truong-chuyen-a378248.html