Bất ngờ cuộc sống của 6 đại gia đình đông con nhất thế giới

Mỗi gia đình với nhân khẩu hàng chục người nhưng ở chung một nhà vẫn rất đoàn kết, hòa thuận.

1. Ông Ziona sinh ra tại Ấn Độ, kết hôn với người vợ đầu Zathiangi năm 17 tuổi. Gia đình của ông là một trong những gia đình đông người nhất thế giới khi có tới 39 bà vợ và 94 đứa con. (Nguồn: BrightSide)

1. Ông Ziona sinh ra tại Ấn Độ, kết hôn với người vợ đầu Zathiangi năm 17 tuổi. Gia đình của ông là một trong những gia đình đông người nhất thế giới khi có tới 39 bà vợ và 94 đứa con. (Nguồn: BrightSide)

Với nhân khẩu khổng lồ như vậy nên mỗi ngày nhà ông ăn hết 90kg gạo và 59kg khoai tây. Cả đại gia đình nhà Ziona sống trong một tòa nhà có 100 phòng và kiếm ăn bằng cách tự trồng trọt, nuôi gia súc, gia cầm.

11 trong số 39 bà vợ của của ông Ziona.

2. Gia đình nhà Bates ở Tennessee, Mỹ, có 19 đứa con.

Hai vợ chồng Gil và Kelly Jo cưới nhau khi mới tròn đôi mươi. Ban đầu, cả hai cũng không có ý định sinh nhiều con như vậy nhưng sau khi đứa con đầu lòng chào đời, họ liên tiếp sinh con vì luôn thích cảm giác được bế em bé.

Đến năm 2012, hai vợ chồng mới quyết định ngừng đẻ sau 25 năm “sản xuất” liên tục. Họ vừa có thêm 10 cháu nội, ngoại và chuẩn bị có thêm 4 cháu nữa.

3. Gia đình nhà Hann có lẽ là gia đình đông đúc nhất ở Scotland. Emma và Roy có 13 đứa con, tuổi từ 2-25.

Roy là một học viên y tá và Emma, 49 tuổi, ở nhà để chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tuần, cả nhà Hann tiêu thụ hết 29 lít sữa, 21 ổ bánh mì và 5 hộp ngũ cốc to.

4. Noel và Sue Radford gặp nhau khi họ chỉ là những đứa trẻ và không lâu sau đó cả hai đón đứa con đầu lòng khi người mẹ mới 14 tuổi, còn người bố 18 tuổi.

Gia đình nhà Radford là gia đình lớn nhất ở Anh với 22 đứa con.

Gia đình họ được nhiều người biết tới nỗi họ còn có một show truyền hình riêng mang tên 15 Kids and Counting. Nhà Radfords sống ở Morecambe, Anh, trong một ngôi nhà rộng lớn từng là viện dưỡng lão. Noel và Sue đang điều hành một tiệm bánh rất thành công mang tên Radford’s Pie Company.

5. Jim và Michelle Duggar gặp nhau năm 1980 ở Arkansas, Mỹ. 4 năm sau, lúc Jim 19 tuổi và Michelle 17 tuổi, họ kết hôn.

Con trai đầu lòng Joshua chào đời năm 1988 và tới nay, cặp vợ chồng đã có 19 đứa con, 17 cháu.

Nửa trong số những người con nhà Duggar không đến trường mà học tại nhà. Nhà Duggar cũng có chương trình truyền hình thực tế riêng mang tên "19 Kids and Counting".

6. The Bonell là một trong những gia đình đông nhân khẩu nhất ở Australia. Hiện, hai vợ chồng Jeni và Ray có 16 con tuổi từ 4 đến 29 và có thêm cả cháu.

Tất cả các thành viên trong gia đình đều được phân công làm việc nhà và thực phẩm của gia đình được tiêu thụ với khối lượng rất lớn.

Mời độc giả xem thêm video: Bốn thế hệ Hoàng gia Anh cùng chụp ảnh sau 120 năm (Nguồn video: VTC14)

Hoài An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-ngo-cuoc-song-cua-6-dai-gia-dinh-dong-con-nhat-the-gioi-1312023.html