Bất ngờ điều tàu đổ bộ chở đầy tiêm kích F-35 tới Thái Bình Dương, bước đi lịch sử của Mỹ

Năng lực chiến đấu của tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp được nâng lên rõ rệt khi lớp tàu này được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B. Việc điều động tàu Wasp kèm theo F-35B tới Thái Bình Dương là động thái khẳng định vị thế sức mạnh của hải quân Mỹ trước các đối thủ.

Hải quân Mỹ ngày 5-3 đã đưa ra một quyết định lịch sử khi lần đầu tiên triển khai tới Thái Bình Dương một tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp trang bị đầy những tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5.

Không đoàn máy bay tấn công số 121 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã được điều động triển khai cho USS Wasp (LHD 1) các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35B.

"Đây là một quyết định lịch sử"- Đại tá Tye R. Wallace, sỹ quan chỉ huy lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 cho biết- "The F-35B là loại máy bay có khả năng hỗ trợ tốt nhất cho lính thủy quân lục chiến".

Hình ảnh các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B đang được neo đậu trên sàn của tàu đổ bộ tấn công USS Wasp.

Một chiếc F-35B đang thực hiện động tác hạ cánh thẳng đứng trên tàu USS Wasp.

Chiếc F-35B chuẩn bị tiếp sàn tàu

Một chiếc F-35B khác đang chuẩn bị cất cánh trong đêm từ tàu đổ bộ tấn công USS Wasp.

Với việc trang bị F-35B cho những tàu đổ bộ lớp Wasp sẽ nâng cao sức mạnh chiến đấu của hải quân Mỹ.

Nhiều nhà quan sát nhận định rằng, tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp mang theo tiêm kích tàng hình F-365B còn có sức mạnh chiến đấu vượt cả tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc và Nga.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của hải quân Nga.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Tuy tải trọng của tàu sân bay Nga và Trung Quốc lớn hơn tàu đổ bộ Mỹ, nhưng do tàu Mỹ được trang bị tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 nên năng lực chiến đấu vượt trội.

Những tiêm kích tàng hình có thể vượt qua hệ thống phòng vệ cảnh báo của đối phương để tấn công. Hình ảnh hàng dài tiêm kích F-35B đang đậu trên tàu đổ bộ USS Wasp.

Do luồng phụt từ động cơ quá nóng mỗi khi chúng hạ cánh thẳng đứng, vì vậy Mỹ phải dùng loại vật liệu chống nhiệt đặc biệt để gia cố bong tàu. Một lớp vật liệu chống nhiệt mới được trải lên boong tàu để chống cháy hoặc nóng chảy mỗi khi F-35B hạ cánh.

"Trang bị các máy bay F-35B Lightning II cho tàu USS Wasp là một trong những bước tiến quan trọng nhất về khả năng chiến đấu cho Thủy quân lục chiến Hải quân Mỹ", Chuẩn Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 5-3.

Việc trang bị các tiêm kích tàng hình F-35 cho hải quân giúp Mỹ duy trì được ưu thế không quân trước Nga và Trung Quốc, thực hiện các đòn tấn công chính xác cũng như khả năng xâm nhập không phận của đối phương.

Một chiếc F-35B được trang bị đầy đủ vũ khí đang lấy đà cất cánh.

Nhờ động cơ xoay hướng phụt 3D, chiếc F-35B chỉ cần chạy một quãng đường rất ngắn là có thể lao vút lên không trung.

Chiếc F-35B đang hướng luồng phụt động cơ thẳng xuống boong tàu để lao vút lên không trung.

Dù mang nhiều tai tiếng đặc biệt là việc đội chi phí trong phát triển, tuy nhiên những thử nghiệm cho thấy dòng tiêm kích F-35 có sức mạnh vượt trội so với máy bay thế hệ thứ 4, trong các cuộc tập trận giả định F-35 thắng với tỷ số 18-0 trước Typhoon của Châu Âu và 19-0 trước máy bay Rafale của Pháp.

Về kích thước F-35B tương đương với F-35A của không quân, hy sinh một phần lượng nhiên liệu mang theo dành cho hệ thống bay thẳng đứng.

Giống như AV-8 Harrier II, pháo được gắn trong một trụ treo dưới cánh.

F-35B dùng một ống xả "hướng hành trình" ở đuôi máy bay (ống xả phía sau hướng xuống dưới), và một quạt nâng vận hành bằng trục tiên tiến, sáng chế của Lockheed Martin và phát triển bởi Rolls-Royce.

Giống như kiểu động cơ turbo-cánh quạt gắn trong thân, lực xoay trục động cơ được phân bổ một phần ra phía trước bởi một hộp số đến một cặp cánh quạt lắp thẳng đứng, xoay ngược chiều nhau, bố trí phía trước động cơ chính ở giữa máy bay.

Khí nén qua động cơ được thoát qua một cặp ống xả trong cánh hai bên thân, trong khi quạt nâng sẽ cân bằng lực đẩy phần đuôi.

Động cơ của F-35B có hiệu quả khuếch đại luồng khí thổi, gần giống như kiểu động cơ turbo-cánh quạt có hiệu quả đẩy luồng khí không cháy ở vận tốc thấp hơn, và đạt được hiệu quả tương đương như động cơ chính của máy bay Harrier, vốn to nhưng không hiệu quả ở tốc độ siêu âm.

Giống như các động cơ nâng, các thiết bị bổ sung này làm nặng máy bay hơn khi bay, nhưng lực nâng mạnh hơn cũng giúp gia tăng tải trọng hữu ích khi cất cánh. Quạt mát hơn cũng giảm thiểu những tác hại của luồng khí nóng và mạnh gây ra cho lớp phủ đường băng hay sân đáp của tàu chuyên chở.

Giới quan sát nhận định F-35 có tính năng chiến đấu chỉ đứng sau máy bay F-22 và cũng là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 2 trên thế giới chính thức đi vào biên chế sau F-22, những máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Hình ảnh chiếc F-35B đang lao vút lên không trung.

Mô tả sự hoạt động của động cơ trên máy bay F-35B.

Chiếc F-35B có khả năng bay lơ lửng hoặc đứng yên trên không trung.

Cú hạ cánh thẳng đứng của loại tiêm kích độc đáo này.

Chiếc F-35B gần như đứng yên trên không trung.

Trong khi đó USS Wasp là lớp tàu đốc đổ bộ tấn công mang trực thăng (LHD) và mang cả tiêm kích cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Tất cả các tàu lớp Wasp đều được đóng bởi Ingalls Shipbuilding tại Pascagoula, Mississippi. Chiếc đầu tiên của lớp, LHD-1 Wasp chính thức đi vào hoạt động từ 29-7-1989.

Đã có tất cả 8 chiếc LHD lớp Wasp được đóng, đánh số thứ tự từ LHD-1 đến LHD-8 và đến nay tất cả đều vẫn còn đang hoạt động.

Khác biệt lớn nhất của lớp Wasp so với thế hệ trước là boong tàu được thiết kế lại cho phép tiếp nhận máy bay phản lực cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier và xuồng đổ bộ đệm khí LCAC (Landing Craft Air Cushion).

Thay đổi vật lý chính giữa 2 thiết kế là boong tàu của Wasp thấp hơn, bố trí lại vị trí tháp chỉ huy và sàn đáp máy bay, tháo bỏ pháo Mk-45 cỡ 127mm cùng với kéo dài thêm 7,3m thân tàu để cho phép mang theo LCAC.

Tàu đổ bộ lớp Wasp có lượng giãn nước toàn tải là 41.150 tấn; chiều dài 253,2 m; chiều rộng 31,8 m; mớn nước 8,1m.

Hệ thống động lực gồm 2 turbin hơi nước 2 trục 70.000 mã lực (52.000 kW) hoặc 2 động cơ turbin khí 2 trục General Electric LM2500 (trên LHD-8 USS Makin Island) cho phép tàu chạy với tốc độ lớn nhất 22 hải lý/h (41 km/h), tầm hoạt động tối đa 9.500 hải lý (17.600 km) khi chạy ở tốc độ 18 hải lý/h (33 km/h).

Wasp có thể chuyên chở toàn bộ sức mạnh của một đơn vị Lính thủy đánh bộ viễn chinh gồm 1.894 lính, 5 xe tăng M1 Abrams, 25 xe thiết giáp lưỡng cư AAV, 8 pháo M-198, 68 xe tải và tới 12 xe hỗ trợ khác. Tàu có một đường ray nội bộ chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa. Trên tàu còn có 64 giường bệnh và 6 phòng mổ, khi làm nhiệm vụ ứng cứu thảm họa, con số giường bệnh còn có thể tăng lên 536 giường.

Về vũ khí phòng thủ được trang bị 2 bệ phóng Mk 29 cho tên lửa phòng không RIM-7; 2 bệ phóng Mk 49 cho tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe, 3 hệ thống phòng thủ tầm cực gần CIWS Phalanx (2 trên LHD-5 - 8), 4 pháo tự động Mk-38 cỡ 25mm (3 trên LHD-5 - 8) và 4 súng máy hạng nặng BMG 12,7mm.

Tùy theo từng nhiệm vụ tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp có thể triển khai cả tiêm kích và trực thăng tấn công.

Khi tham gia nhiệm vụ đổ bộ, tàu Wasp sẽ thay đổi biên chế với: 42 trực thăng CH-46 Sea Knight hoặc hơn 22 chiếc MV-22 Osprey.

Còn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biển, các tàu này sẽ mang theo 20 máy bay AV-8B Harrier II hoặc 24 tiêm kích F-35B cùng với đó là 6 trực thăng chống ngầm SH-60F/HH-60H.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bat-ngo-dieu-tau-do-bo-cho-day-tiem-kich-f35-toi-thai-binh-duong-buoc-di-lich-su-cua-my/759606.antd