Bất ngờ duyên cớ Indonesia muốn chuyển thủ đô

Tổng thống Indonesia đã quyết định di chuyển thủ đô của quốc gia đông dân thứ tư thế giới ra khỏi hòn đảo chính đông đúc Java, nhưng vẫn chưa hoàn tất về địa điểm mới, Bộ trưởng kế hoạch nước này cho biết hôm thứ Hai.

Quyết định của Tổng thống Joko Widodo được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi các cuộc thống kê ngoài cho biết ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/4, mặc dù kết quả chính thức phải chờ đến ngày 22/5. Trong khi đó, đối thủ chính của ông Jokowi, ông Mitchowo Subianto cũng tuyên bố giành chiến thắng.

"Tổng thống đã chọn di dời thành phố thủ đô ra bên ngoài Java, một quyết định quan trọng", Bộ trưởng Bambang Brodjonegoro nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các.

Ông Brodjonegoro cho biết chính quyền vẫn chưa chọn một địa điểm mới, nhưng đang hướng đến khu vực phía đông của quần đảo.

Thủ đô của Indonesia đang ngày càng đông đúc và tắc nghẽn. (Nguồn: Reuters)

Thủ đô của Indonesia đang ngày càng đông đúc và tắc nghẽn. (Nguồn: Reuters)

Trong buổi khai mạc cuộc họp nội các của mình, ông Widodo nhấn mạnh sự cần thiết phải có suy nghĩ mới về tương lai.

"Chúng tôi muốn suy nghĩ một cách có tầm nhìn cho sự tiến bộ của đất nước này và việc di chuyển thủ đô đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết," ông nói.

Thủ đô Jakarta hiện tại là nơi sinh sống của hơn 10 triệu người, nhưng những người sống ở các thị trấn xung quanh gấp khoảng ba lần, làm phức tạp thêm tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại đây.

Ông Brodjonegoro xác định mức tổn thất kinh tế hàng năm do tắc nghẽn giao thông ở Jakarta lên tới 100 nghìn tỷ rupiah (7,04 tỷ USD).

Thủ đô trũng thấp hiện tại cũng dễ bị ngập lụt và chìm xuống do khai thác quá mức nước ngầm.

Khi đưa ra quyết định của mình, Widodo cũng đã tính đến thực tế là gần 60% trong số 260 triệu người Indonesia sống ở Java và các hoạt động kinh tế tập trung ở đó, ông Brodjonegoro nói.

Trong chiến dịch bầu cử gần đây, ông Widodo hứa sẽ lan tỏa sự phát triển kinh tế đồng đều hơn bên ngoài Java.

Bộ trưởng kế hoạch đã không đưa ra ước tính chi phí di chuyển thủ đô nhưng cho biết Tổng thống đã ra lệnh cho bộ tài chính đưa ra một kế hoạch tài chính cho phép sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân.

Ông cho biết việc di chuyển thủ đô có thể mất tới 10 năm, trích dẫn các ví dụ như Brazil và Kazakhstan.

Một trong những ứng cử viên cho thủ đô mới là thành phố Palangkaraya ở tỉnh miền trung Kalimantan trên đảo Borneo, hãng thông tấn nhà nước Antara đưa tin.

Chính quyền ở đó đã chuẩn bị 300.000 ha đất trong trường hợp họ được chọn làm trung tâm chính phủ mới, Antara cho biết.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-duyen-co-indonesia-muon-chuyen-thu-do-20190429182137115.htm