Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Tịnh thất Bồng lai'

Đại diện nhóm luật sư bào chữa cho nhóm bị can trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' có đơn đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ. Thêm một yếu tố khác là nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do.

Trước đó, trong khi 5 bị cáo khác được Công an sử dụng xe chuyên dụng đưa đến tòa thì bị cáo Lê Tùng Vân (bị cáo duy nhất của vụ án được cho tại ngoại) đi đến phiên tòa bằng xe 7 chỗ màu đen.

Xuống xe, bị cáo Lê Tùng Vân có vẻ tiều tụy hơn bình thường. Để vào được bên trong phiên tòa, bị cáo Lê Tùng Vân phải nhờ một nữ “đệ tử” dìu lên các bậc thang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khung cảnh phiên tòa xét xử vụ "Tịnh thất Bồng lai".

Các luật sư tại tòa.

8h30’, phiên tòa được khai mạc. Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Khắc Linh Duy – Phó Chánh án TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định mở phiên tòa và các thành phần tham dự phiên tòa cũng như thông báo, phổ biến nội quy phiên tòa.

Đại diện HĐXX cho biết Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An; luật sư Lê Ngọc Luân có đơn xin vắng mặt. Những người liên quan gồm Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân, Vòng Kim Xuân..., người làm chứng, tổ giám định tư pháp vắng mặt không lý do.

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên và các bị cáo khác không có ý kiến gì về việc vắng mặt của những người trên. Bị cáo Hoàng Nguyên không trả lời HĐXX mà “nhường” quyền trả lời cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Xe cứu thương có mặt tại tòa để đề phòng bị cáo lớn tuổi gặp sự cố sức khỏe.

Phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa.

Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên có rất nhiều báo đài từ các nơi về đưa tin phiên tòa.

Đại diện phía bị hại cho rằng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cần phải triệu tập đầy đủ những người có liên quan. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa vì các lý do như ngày ngày 23/6, khi đến trụ sở TAND huyện Đức Hòa để tham khảo hồ sơ, họ mới nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30/6. Luật sư cho biết kiến nghị hoãn phiên tòa để sắp xếp thời gian, tham khảo hồ sơ, chuẩn bị việc bào chữa trong phiên tòa.

Phiên tòa tạm hoãn và mở lại vào ngày 20/7.

Bị cáo Lê Tùng Vân rời tòa.

Các nhóm youtube có mặt bên ngoài phiên tòa.

Do an ninh nghiêm ngặt nên các youtube không được tiếp cận phiên tòa.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường vãn hồi trệt tự.

Công tác an ninh đã được triển khai tốt trong phiên tòa được dư luận quan tâm.

Đại diện bị hại, Thượng tá Nguyễn Sơn- Trưởng Công an huyên Đức Hòa cho biết, để đảm bảo tính khách quan của vụ án, những người có nghĩa vụ liên quan nên có mặt tại tòa. Việc hoãn hay không là do HĐXX quyết định. Đại diện VKS cũng đề nghị hoãn xét xử.

Đến 9h30’, sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, để đảm bảo quyền và lợi ích cho những người vắng mặt và xét thấy do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên quyết định hoãn phiên tòa.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào 8h ngày 20/7.

M.Đức-Đức Cương-Bùi Hào

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-ngo-hoan-phien-toa-xet-xu-vu-tinh-that-bong-lai-i658701/