Bất ngờ hủy ăn trưa, ông Trump và ông Kim quay về khách sạn

Bàn ăn trưa đã sẵn sàng nhưng cuối cùng lại bị hủy sau khi cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài hơn dự kiến. Hai ông quay về khách sạn ngay sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã bất ngờ hủy bữa ăn trưa ngày 28/2 tại khách sạn Metropole và quay trở về khách sạn trước giờ dự kiến ký kết tuyên bố chung.

Hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao hai nước dự kiến có buổi ăn trưa sau cuộc gặp một - một và cuộc gặp song phương mở rộng ba - ba tại khách sạn này. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương mở rộng kéo dài hơn dự khiến khiến bữa trưa bị hủy.

Bàn tiệc của ông Kim và ông Trump trưa 28/2 tại khách sạn Metropole. Ảnh: AFP.

Bàn tiệc của ông Kim và ông Trump trưa 28/2 tại khách sạn Metropole. Ảnh: AFP.

Hai phái đoàn dự định dùng bữa tại nhà hàng Le Club của khách sạn Metropole. Họ sẽ dùng món khai vị là thạch gan ngỗng táo, món chính là cá tuyết trước khi tráng miệng bằng bánh chuối cà phê. Thức uống kèm theo là trà nhân sâm, theo CNN.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ trở về thẳng khách sạn Marriott ngay sau cuộc họp song phương mở rộng. Cuộc họp báo được tại đây dời lên sớm hơn hai tiếng, bắt đầu vào lúc 14h.

Bà Sanders sau đó cho biết hai nhà lãnh đạo đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc hội đàm.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách thức khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và phát triển kinh tế", bà Sanders nói. "Không có thỏa thuận nào vào lúc này nhưng đội ngũ của các bên mong gặp lại nhau trong tương lai", bà nói.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã tham dự bữa tối xã giao tại khách sạn Metropole hôm 27/2. Thực đơn cho bữa tiệc này gồm các món kết hợp văn hóa ẩm thực Mỹ và Triều Tiên.

Nhà Trắng công bố thực đơn gồm 4 món: cocktail tôm, bít tết thăn bò ăn cùng kim chi lên men trong quả lê, bánh nhân chocolate chảy với dâu tươi và kem vani, cùng một loại đồ uống truyền thống của Triều Tiên có quả hồng sấy khô và mật ong.

Hai nhà lãnh đạo ngồi vào bàn ăn tối lúc 19h, sau 20 phút nói chuyện trong cuộc gặp một - một tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà Nội.

Hội nghị Mỹ - Triều: 'Việt Nam là người chiến thắng lớn nhất' Nhà báo kỳ cựu người Mỹ Donald Kirk đánh giá cao việc Việt Nam đã vươn lên trở thành nơi tổ chức hội nghị hòa bình dù cách đây nửa thế kỷ còn là chiến trường khốc liệt.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-ngo-huy-an-trua-ong-trump-va-ong-kim-quay-ve-khach-san-post920778.html