Bất ngờ khả năng VN nội địa hóa xe thiết giáp M113

Bên cạnh việc cải tiến động cơ hay trang bị lại vũ khí cho những chiếc xe thiết giáp M113, chúng ta còn đang từng bước tự sản xuất mới một số bộ phận quan trọng cho mẫu xe bọc thép chở quân này.

Xe thiết giáp M113, là dòng xe bọc thép chở quân được trang bị cho quân đội ta với số lượng khá lớn, qua quá trình sử dụng nhiều cụm chi tiết trên xe bị hư hỏng, xuống cấp cần được thay thế trong đó có bộ phận xích xe. Nguồn ảnh: QPVN.

Trong khi đó đây là loại vật tư khí tài hiếm lượng tồn kho không có, nhập khẩu khó khăn, bản thân cấu tạo của xích xe M113 cũng khá phức tạp và công nghệ tạo phôi thép ở nước ta cũng chưa cho phép chủ động chế tạo loại xích xe này. Nguồn ảnh: QPVN.

Tuy nhiên, vượt qua nhiều khó khăn Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự mà cụ thể là nhóm tác giả thuộc phòng tăng thiết giáp của viện đã cho ra đời bộ sản phẩm xích xe thiết giáp M113 được sản xuất dựa trên công nghệ trong nước. Nguồn ảnh: Quân khu 7.

Đối với công nghệ tinh luyện thép thì hạm lượng phốtpho và lưu huỳnh trong vật liệu thép chế tạo của Mỹ là rất thấp, các loại phôi thép của Nga hàm lượng này cũng thấp. Vì vậy khi bắt tay vào việc thiết kế và chế tạo xích xe cho M113, Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự đã phải ứng dụng rất nhiều công nghệ với những cải tiến đáng kể để cho ra đời được sản phẩm như ý. Nguồn ảnh: QPVN.

Hình ảnh sản phẩm xích xe M113 do Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự chế tạo dựa trên nguyên mẫu của Mỹ, với các tính năng và thông số kỹ thuật tương đương mở ra cơ hội cho phép ta nội địa hóa một phần dòng xe bọc thép chở quân này. Nguồn ảnh: QPVN.

Xích xe M113 của Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự sau khi được chế thử đã được lắp ráp chạy thử ngiệm với xe thiết giáp M113 trên nhiều tải trọng và địa hình khác nhau, bước đầu đã đạt được các yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu. Nguồn ảnh: QPVN.

Với thành công hiện tại của đề tài xích xe M113, trong thời gian sắp tới Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự sẽ cho triển khai sản xuất hàng loạt mẫu xích xe nhằm đảm bảo nhu cầu vật tư kỹ thuật cho quân đội. Nguồn ảnh: QPVN.

Việc lựa chọn phôi thép và công nghệ dập nóng đóng vai trò quan trọng trong việc cho ra đời các mắt xích xe thiết giáp M113. Nguồn ảnh: QPVN.

Hình ảnh so sánh giữa bộ xích xe mới (màu sáng) và xích xe cũ (màu tối) của xe thiết giáp M113 được Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự giới thiệu. Nguồn ảnh: QPVN.

Còn đây là hình ảnh xe thiết giáp M113 chạy thử nghiệm với bộ xích mới do Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN.

Dù xe thiết giáp M113 có niên hạn phục vụ trong biên chế quân đội ta đã lâu nhưng bằng những nỗ lực của ngành quân giới trong những năm qua, dòng xe bọc thép chở quân này đang dần “hồi sinh” với nhiều thay đổi rõ nét. Nguồn ảnh: QPVN.

Không chỉ được cải tiến động cơ, hệ thống thông tin liên lạc, hay mới nhất là xích xe, những chiếc M113 còn được quân đội ta trang bị lại hệ thống vũ khí hoàn toàn mới so với nguyên bản nhằm nâng cao năng lực chiến đấu. Nguồn ảnh: QPVN.

Điều này ít nhiều cho phép M113 tiếp tục phục vụ trong các đơn vị tăng thiết giáp thêm nhiều năm nữa, trước khi quân đội ta có đủ khả năng trang bị các dòng xe bọc thép chở quân tốt hơn hoặc đưa ra được phương án nâng cấp M113 phù hợp với năng lực trong nước.

Hình ảnh những chiếc xe thiết giáp M113 trong như mới tại hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp Quân khu 7. Nguồn ảnh: Quân khu 7.

Xe thiết giáp M113 thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2017, xe được trang bị vũ khí thay thế với súng máy hạng nặng 12.7mm DShK. Nguồn ảnh: Quân khu 7.

Mời độc giả xem video: Xe thiết giáp M113 được Việt hóa về hỏa lực. (nguồn QPVN)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-kha-nang-vn-noi-dia-hoa-xe-thiet-giap-m113-1029059.html