Bất ngờ khẩu súng trường của Dân quân tự vệ Việt Nam

Bên cạnh AK, CKC, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Na hiện vẫn sử dụng khẩu súng trường Type 63/68 hay còn gọi là K63 do Trung Quốc chế tạo.

Type 63/68 là một loại súng trường tấn công được thiết kế dựa trên phiên bản SKS hay còn gọi là CKC tại Việt Nam. Súng được thiết kế trong giai đoạn 1959-1963, chính thức đưa vào biên chế năm 1968.

Type 63/68 là một loại súng trường tấn công được thiết kế dựa trên phiên bản SKS hay còn gọi là CKC tại Việt Nam. Súng được thiết kế trong giai đoạn 1959-1963, chính thức đưa vào biên chế năm 1968.

Những khẩu Type 63/68 phục vụ đắc lực trong biên chế của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc giai đoạn 1963-1978, tuy nhiên nhận thấy chúng không đáp ứng được những yêu cầu của chiến trường hiện đại chúng chính thức bị loại biên cho về tuyến sau vào năm 1979.

Số lượng ước tính hớn 6.000.000 khâủType 63/68 được chế tạo. Trong chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc đã viện trợ một số lượng lớn súng Type 63/68 và được Việt Nam định danh là K63.

Súng trường K63 có cân nặng 3,8kg, chiều dài 1.033mm, nòng súng dài 531mm. Súng sử dụng đạn cỡ 7,62 x 39mm của CKC và AK-47.

Súng K63 sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 20 viên, tốc độ bắn từ 680-725 viên/phút, sơ tốc đầu nòng đạt 735m/s. Tầm bắn hiệu quả từ 100-800m tùy theo tầm nhìn.

Tuy bề ngoài rất giống với súng trường CKC của Liên Xô, tuy nhiên bên trong chúng lại chứa đựng những khác biệt. Hệ thống hãm móc viên đạn của Type 63/68 tương tự như của AK-47 với khóa nòng xoay.

Nếu súng trường CKC chỉ có thể bắn với một chế độ bắn bán tự động thì Type 63/68 lại có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động hoàn toàn.

K63 sử dụng lưỡi lê bốn cạnh thay vì lưỡi lê hai cạnh như CKC. Loại lưỡi lê 4 cạnh được cho là có sức sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với hai cạnh. Vết đâm bởi lưỡi lê 4 cạnh sẽ bị mất máu nhanh dẫn đến tử vong.

Nhìn chung súng trường K63 là thiết kế tổng hợp những tính năng của cả CKC và AK-47, nó được đánh giá là có sức chiến đấu cao hơn so với CKC.

Trong quân đội ta, K63 bị loại biên từ lâu để đưa chúng về phục vụ tuyến sau. Hiện tại K63 chủ yếu được trang bị cho lực lượng Dân quân tự vệ, bên cạnh các khẩu AR-15, M16, CKC và AK-47.

Việt Hùng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-khau-sung-truong-cua-dan-quan-tu-ve-viet-nam-757729.html