Bất ngờ lan hồ điệp 'đại hạ giá', bán đầy vỉa hè với giá chỉ 50 nghìn đồng/gốc

Những gốc lan hồ điệp đầy màu sắc được xếp la liệt dưới đất, trên kệ đồng giá 50 nghìn đồng/gốc, thậm chí, ai mua từ 3 gốc được tặng ngay 1 gốc cùng giá.

Lan hồ điệp được coi là nữ hoàng của các loại hoa bởi vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc đa dạng và lâu tàn. Ngoài ra, loài hoa này còn tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sung túc nên được nhiều người lùng mua về chơi Tết.

Lan hồ điệp bày bán vỉa hè với giá 50 nghìn đồng/cành.

Giá hoa lan hồ điệp vì vậy cũng không hề rẻ, từ 150-500 nghìn đồng/cành, thậm chí có thể lên đến hàng triệu đồng/cành nếu được ghép lên chậu, tạo dáng bonsai.

Tuy nhiên, sát Tết Nguyên đán 2023, trên một số tuyến phố ở Hà Nội như đường Lê Quang Đạo, đường đua F1 Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện những điểm “xả hàng” lan hồ điệp với giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 50 nghìn đồng/cây.

Hàng lan thanh lý bán ngay vỉa hè thu hút người dân dừng lại mua.

Theo quan sát, những cây lan hồ điệp này với đủ các màu sắc từ tím, trắng, hồng, cam, vàng vẫn còn nguyên trong chậu nhựa, có từ 2-3 nhánh hoa.

Hàng chục cành lan được bán với giá 50 nghìn đồng/cành trên đường Phạm Hùng.

Giá rẻ lại đẹp nên những điểm xả hàng lan hồ điệp này thu hút khá đông người dừng lại mua, xe máy dựng cả lên vỉa hè và lòng đường để tiện lựa chọn.

Dừng xe chọn mua 3 cành lan hồ điệp màu tím, chị Lượng, trú tại Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, do hôm nay chở người thân ra bến xe khách đi qua đường Phạm Hùng, bất ngờ thấy lan hồ điệp bán rẻ quá nên dừng lại mua.

Theo người bán, giá này không khác gì "cho không".

“Tết nhà tôi chủ yếu chơi cành đào với giá tầm 250-300 nghìn đồng/cành với cây quất mini khoảng 150-200 nghìn đồng/cây, chưa bao giờ chơi lan hồ điệp vì hỏi giá toàn 200-300 nghìn đồng/cành. Nay thấy rẻ quá nên dừng lại mua luôn 3 cành vẫn còn nguyên trong bọc cây”, chị Lượng chia sẻ.

Mỗi gốc lan hồ điệp 50 nghìn đồng có 1 cành hoa.

Theo chị Lượng, loại 50 nghìn đồng/cành là rẻ nhất, có 1 ngồng hoa nở thành 2 nhánh. Trên 2 nhánh hoa có cả hoa, cả nụ nhưng một số bông đã có hiện tượng héo.

Đối với cành có giá 100 nghìn đồng thì cành hoa tươi hơn, nhiều hoa hơn, dài hơn và gốc to hơn với đủ màu sắc.

Gốc lan 100 nghìn đồng có cành dài hơn, sai hoa hơn và tươi hơn.

“Tôi mua về ghép chậu để bàn, chơi xong mang gốc lên sân thượng trồng tiếp xem sao”, chị Lượng nói.

Lan xếp la liệt ở vỉa hè.

Thu hút rất đông khách mua.

Giá rẻ nên mỗi người dừng lại thường mua 2-3 cành về ghép chậu chơi Tết.

Đứng trước quầy giảm giá 50% hàng loạt chậu lan hồ điệp lớn nhỏ, anh Phúc cho biết, chỉ còn 1-2 ngày nữa là Tết nên anh bán chủ yếu thanh lý vớt vát tiền chậu, còn hoa coi như cho không.

Hàng loạt chậu hoa thanh lý 50%, chỉ từ 300-500 nghìn đồng/chậu.

“Đây này, chậu sứ tôi mua 200 nghìn/chiếc rồi, lan thì 200 nghìn đồng/cành. Giá gốc là 600 nghìn đồng cả chậu cả hoa mà giờ thanh lý có 300 nghìn đồng. Hoa thì tươi và đẹp, ngồng dài mà khách cũng nâng lên đặt xuống, mặc cả bớt chứ có mua ngay đâu”, anh Phúc thở dài.

Theo người bán, họ bán với giá rẻ để thu hồi tiền chậu, hoa rẻ như cho.

Chậu lan có giá 450 nghìn đồng.

Chậu lan 300 nghìn đồng.

Hàng loạt chậu lớn nhỏ thanh lý 50%.

Bên cạnh quầy lan hồ điệp giảm giá 50% là hàng bán cành đào huyền cũng treo biển 300 nghìn đồng/cành.

Theo người bán, cách đây vài ngày, nhiều người trả 300-400 nghìn đồng/cành nhưng anh không bán, giờ treo biển 300 nghìn đồng/cành thanh lý để về ăn Tết, ai trả 250 nghìn đồng/cành anh cũng bán luôn.

Đào huyền có giá từ 250-300 nghìn đồng/cành.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là Tết, với tâm lý mong muốn nhanh chóng để về sắm Tết, ăn Tết với gia đình trong khi sức mua càng về sau càng giảm nên nhiều người đã bắt đầu xả hàng, bán dưới giá nhập nhằm thu hồi vốn.

Hồng Cảnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-lan-ho-iep-ai-ha-gia-ban-ay-via-he-voi-gia-chi-50-nghin-ong-goc-a590820.html